Giải mã mánh khóe của đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới

ANTD.VN - Hoạt động của tội phạm ma túy hết sức tinh vi, các đối tượng thường dùng các loại xe ôtô đắt tiền để vận chuyển ma túy...

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép ma túy tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Đó là một trong những nhận định của đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh khi nói về các mánh khóe, thủ đoạn hết sức tinh vi của các đối tượng vận chuyển ma túy. Các đối tượng dạng này thường sử dụng địa bàn Quảng Ninh để đưa heroin từ Lào qua Việt Nam đi sang Trung Quốc và vận chuyển ma túy tổng hợp từ Trung Quốc ngược trở lại Việt Nam.

6 tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ, xử lý 319 vụ, 557 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó lực lượng Công an bắt 315 vụ, 552 đối tượng, thu giữ 100 bánh và 6,97kg heroin, 5.194 viên và 5,93kg ma túy tổng hợp, 10kg và 56 gói ma túy dạng "trà sữa", 4 khẩu súng, 41 viên đạn... cùng nhiều tiền, tang vật liên quan khác.

Điển hình, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại km 144+700 QL 18 (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), ngày 20-3, lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng là Phùng Trung Dũng (SN 1976, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) và Phanith Phanthavong (SN 1981, trú tại bản Chom Chen, huyện Sisattanak, TP Viêng Chăn, Lào) đang vận chuyển trái phép 100 bánh heroin, trọng lượng 34,700kg. 

Số ma túy trên được cất giấu tại khoang bí mật dưới sàn và 2 bên sườn xe ôtô mang biển số Lào đang lưu thông trên đường ra TP Móng Cái để tiêu thụ. Để tránh bị chú ý, hai đối tượng trên nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Kon Tum, sau đó di chuyển bằng nhiều phương tiện vào đến Quảng Ninh. Trên đường mang 100 bánh heroin ra TP Móng Cái định vượt biên sang Trung Quốc thì bị bắt giữ.

Trong một vu việc khác, tại km 135+300 QL 18 (phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả), lực lượng CSGT cũng đã phát hiện trong khoang tự tạo dưới sàn xe ôtô của 2 đối tượng Suliyavong Sakhone (SN 1985, trú tại bản Phonhaykham, huyện Xaythani) và Sichantha Chanthapaseuth, trú tại bản Phonpapau, huyện Sisattanak, Lào) cất giấu 200 bánh heroin, trọng lượng 69,559kg, 1 khẩu súng quân dụng và 100 viên đạn. 

Mở rộng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ thêm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983, trú tại Nghệ An); Hoàng Hữu Tân (SN 1956) và Nguyễn Văn Thành (SN 1965), cùng quê Hà Tĩnh, thu giữ 60 bánh heroin, trọng lượng 20,964kg tại nơi ở của Thành và Tân ở phường Ninh Dương, TP Móng Cái. Đây là 2 đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng lớn đã bị Công an Quảng Ninh triệt phá trong thời gian vừa qua.

Theo chỉ huy Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hoạt động của tội phạm ma túy hết sức tinh vi. Các đối tượng thường dùng các loại xe ôtô đắt tiền để vận chuyển ma túy, với suy nghĩ lực lượng chức năng sẽ “không dám mạnh tay” kiểm soát kỹ từng bộ phận vì sợ hỏng nội thất của xe. Quá trình kiểm tra lực lượng chức năng cần phải giám sát thái độ cũng như tâm lý của đối tượng để phát hiện những yếu tố bất thường.

Từ trước đến nay, các đối tượng vẫn thường sử dụng địa bàn Quảng Ninh để đưa heroin từ Lào qua Việt Nam đi sang Trung Quốc và vận chuyển ma túy tổng hợp từ Trung Quốc ngược trở lại Việt Nam.

Do lực lượng chức năng 2 nước Việt Nam và Trung Quốc đã tăng cường công tác quản lý biên giới, việc thẩm lậu ma tuý qua biên giới trên bộ đã có hiệu quả. Ngoài ra, cùng với tuyến Tây Bắc, các đối tượng còn lợi dụng sơ hở để vận chuyển ma túy từ Lào qua các cửa khẩu miền Trung, Tây Nguyên rồi đưa về khu vực giáp biên. 

Đại tá Nguyễn Hải Phong - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, quá trình vận chuyển các đối tượng thường cất giấu ma túy trên các khoang bí mật của các phương tiện vận tải, hoặc để lẫn vào hàng hóa, ngụy trang trong những vật dụng thông thường để che mắt các lực lượng chức năng. 

Hoạt động vận chuyển heroin qua biên giới thời gian gần đây có xu hướng dịch chuyển về phía biển. Trong đó, các đối tượng triệt để sử dụng phương tiện đường thuỷ để đưa ma tuý từ Việt Nam sang Trung Quốc, gây rất nhiều khó khăn trong việc phát hiện, bắt giữ.  Nếu không làm tốt công tác trinh sát, chỉ kiểm tra hành chính đơn thuần thì rất khó có thể phát hiện. Do đó, phải tăng cường hơn nữa các biện pháp nắm tình hình và đấu tranh trinh sát đối với các đường dây này.

Trong tháng cao điểm về phòng chống ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm về ma túy.

Từ ngày 1-6 đến ngày 24-6, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 30 vụ, 40 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 5,363g heroin; 2,143g ma tuý tổng hợp; 2 gói nhỏ và 11,931kg ma tuý tổng hợp dạng đá; 8 cây cần sa; 37 gói nhỏ (nghi là ma túy), 21,4 triệu đồng, 1.200 nhân dân tệ, 1 xe máy điện, 3 điện thoại di động, 1 cân điện tử, 2 bộ sử dụng ma túy đá.