Ghen tuông, gã đàn ông đánh người tình dẫn đến tử vong

ANTD.VN - Mặc dù đã có gia đình, nhưng đối tượng Tuân và chị Th. vẫn nảy sinh mối quan hệ tình cảm nam nữ. Trong một cơn ghen tuông, Tuân đã đánh người tình khiến nạn nhân bị thương tích nặng rồi tử vong.

Ngày 3-6, Cơ quan CSĐT- CAQ Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Minh Tuân (SN 1973, trú tại phường Sài Đồng, Long Biên) về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Trước đó, ngày 14-5, CAQ Long Biên nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đức Giang về việc tiếp nhận 1 trường hợp là phụ nữ được đưa vào cấp cứu, nhưng đã tử vong, có nhiều dấu hiệu thương tích.

Đối tượng Vũ Minh Tuân

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định danh tính nạn nhân là chị Th. (SN 1986, trú tại quận Long Biên). Kết quả pháp y xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do chấn thương sọ não.

Căn cứ vào tài liệu điều tra và xác minh mối quan hệ của nạn nhân, Cơ quan điều tra đã làm rõ nghi can vụ án là Vũ Minh Tuân. Được sự vận động, Vũ Minh Tuân đã đến CAQ Long Biên đầu thú.

Tuân khai nhận, anh ta và chị Th. có quan hệ tình cảm nam nữ, mặc dù hai người đều đã có gia đình. Do ghen tuông, khoảng 2h sáng ngày 14-5, Tuân nhắn tin hẹn gặp chị Th. Hai người gặp nhau ở đầu cầu Vĩnh Tuy, rồi Tuân đèo chị Th. đến khu vực đường Huỳnh Văn Nghệ tại phường Phúc Đồng, Long Biên.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm, Tuân tát, đá khiến chị Th. ngã đập đầu xuống vỉa hè. Thấy bạn gái bị thương khá nặng, Tuân nhờ 1 nhân bảo vệ công trường gần đó gọi xe taxi đưa chị Th đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên khi đến nơi, thấy chị Th. bị thương tích nặng, Tuân đã lấy xe máy bỏ trốn.