Ghen tuông, chồng đánh chết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

ANTD.VN - Trong cơn ghen tuông, người chồng đã dùng gậy gỗ sát hại vợ trong lúc đang ngủ trưa rồi bỏ trốn, sau đó uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Vụ việc xảy ra ở xã Hồng Phong, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Trưa 3/6, tại thôn Đoàn Xá 1 xã Hồng Phong xảy vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị T. (49 tuổi, trú tại địa phương), được phát hiện tử vong trên giường trong khi nghỉ trưa tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm sát hại chị T. là Đỗ Văn Q., sinh năm 1958, chồng của chị T.

Người dân sống quanh khu vực cho biết chị T. hiện có 3 con (mới sinh bé gái được một thời gian). Thời gian này chị T. có đi làm cấp dưỡng ở Hải Dương. Do đi làm xa nên thỉnh thoảng chị phải ở lại nơi làm việc.

Ghen tuông, chồng đánh chết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử ảnh 1

Hiện trường vụ việc

Khoảng 3 tháng trở lại đây, chồng chị T. nghi ngờ vợ mình có mối quan hệ ngoài với người khác nên trong cơn ghen tuông đã đánh chị T. tử vong trong lúc đang nghỉ trưa tại nhà.

Sau khi phát hiện vụ việc, người thân trong gia đình chị T. đã cùng nhau đến cứu và báo cáo sự việc lên cơ quan có chức năng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị T. tử vong sau đó.

Cũng theo người dân, sau khi gây án, Q. bỏ trốn. Vào chiều cùng ngày, lực lượng Công an tìm thấy Q. sau khi đối tượng uống thuốc diệt cỏ tự tử. Hiện Q. đang được cấp cứu tại bệnh viện ở Đông Triều trong trạng nguy kịch.

Sáng 4/6, lãnh đạo UBND xã Hồng Phong cho biết chính quyền đã nắm được vụ việc và đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân Nguyễn Thị T.  Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc.