Gây án mạng từ việc mời nữ nhân viên quán karaoke đi chơi

ANTD.VN - Sau khi hát hò, Hưng đã rủ 1 nữ nhân viên quán karaoke đi chơi, rồi bị nhân viên quản lý của quán phản ứng...

Ngày 22-5, CQĐT CATP Hà Nội đang phối hợp cùng CAH Mỹ Đức điều tra vụ án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người; đồng thời ra lệnh bắt đối tượng Cao Xuân Hưng (30 tuổi, quê quán Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). 

Theo tài liệu điều tra ban đầu, ngày 20-5, Hưng đi hát karaoke tại một quán trên địa bàn huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Sau đó, Hưng  rủ một nữ nhân viên của quán này đi chơi. Đến trưa ngày 21-5, Nguyễn Văn Điệp (là người quản lý nữ nhân viên quán karaoke) gọi điện cho Hưng yêu cầu đưa nữ nhân viên về. 

Sau đó, Điệp cùng Nguyễn Dương Trình (26 tuổi) và Nguyễn Thanh Tuân (30 tuổi), cùng quê quán Nghệ An đến thôn Lê Xá, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức để gặp Hưng. 

Tại đây, Hưng rủ Điệp đi uống bia, còn Tuân và Trình đưa nữ nhân viên của quán về. Chiều cùng ngày, Điệp lấy xe máy đón Tuân và Trình quay lại quán bia để yêu cầu Hưng xin lỗi về việc tự ý đưa nhân viên nữ của quán karaoke đi chơi. 

Quá trình này, Tuân và Trình đã dùng chân tay đánh Hưng. Trong lúc ẩu đả, Hưng đã lấy nhọn đâm trúng phần sườn trái Trình, và làm Tuân bị thương nhẹ ở tay trái.

Được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên sau đó Trình đã tử vong. Vụ án đang được CQĐT củng cố hồ sơ xử lý.