Đường dây mua bán hơn 60 kg ma túy từ Bắc vào Nam

ANTD.VN - Sau phiên tòa sơ thẩm, Tiến cho rằng bản thân bị oan nên kháng cáo lên tòa án cấp cao. Liên quan, 7 đối tượng trong vụ án cũng lần lượt có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Dù vậy, sau nửa ngày xét xử (ngày 18-2), HĐXX phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội khẳng định, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo kêu oan của Đặng Huy Tiến cùng 7 bị cáo liên quan. Trên cơ sở đó, HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên các mức án tại bản án sơn thẩm của TAND TP Hà Nội.

Trước đó, trong các ngày 14 và 15-5-2019, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt lớn từ Bắc vào Nam. 10/13 bị cáo trong vụ án đã lần lượt bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.

Ổ nhóm mua bán ma túy số lượng "khủng" bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Cụ thể là với tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Phạm Minh Tuấn (SN 1973, trú ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) – đối tượng cầm đầu đường dây ma túy “khủng” từ Bắc vào Nam bị TAND TP Hà Nội áp dụng mức án tử hình.

Các bị cáo tiếp theo cũng bị áp dụng mức án tử hình về tội danh trên là Nguyễn Hoàng Quân (SN 1982), trú ở phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa; Nguyễn Sỹ Công (SN 1982), ở phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa; Vũ Thị Phương Thanh (SN 1986), trú phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội.

Kế đến là Mai Thị Hoa (SN 1971), ở phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm; Đặng Huy Tiến (SN 1960), trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy; Lưu Hoàng Linh (SN 1971), ở phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội; Trần Thanh Trung (SN 1991), ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Hứa Thị Ngọc (SN 1978), trú huyện Cao Lộc, Lạng Sơn và Nguyễn Thị Hồng Nhạn (SN 1991), ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Giữ vai trò thấp hơn, Lê Đình Thanh Trúc (SN 1992), trú quận Bình Thạnh, TP HCM; Đỗ Quỹ Sắc (SN 1974), ở quận 5, TP HCM cùng bị áp dụng mức án tù chung thân và Nguyễn Minh Vũ (SN 1983), trú huyện Trảng Bom, Đồng Nai bị xử phạt 20 năm tù, đều về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Riêng Phạm Quốc Hưng (SN 1974), ở phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xét xử các bị cáo cho thấy, từ cuối tháng 8-2015 đến tháng 9-2016, Phạm Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Quân kết hợp với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy ở thể rắn từ các tỉnh phía Bắc của Đặng Huy Tiến, Hứa Thị Ngọc và Mai Thị Hoa.

Ổ nhóm mua bán ma túy này được đồng bọn là Nguyễn Sỹ Công, Vũ Thị Phương Thanh và Lưu Hoàng Linh giúp sức tích cực bằng việc vận chuyển trái phép bằng tàu hỏa vào TP HCM. Tại đây, Quân, Tuấn cùng với Nguyễn Thị Hồng Nhạn, Lê Đình Thanh Trúc chia thành từng gói nhỏ 100, 200 gram để bán cho Trần Thanh Trung, Đỗ Quy Sắc và Nguyễn Minh Vũ.

Cả hai cấp tòa đều xác định, trong thời gian trên, Phạm Minh Tuấn là đối tượng nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy nhất với tổng cộng lên đến 60.697,4 gram (hơn 60,6 kg). Tiếp đến là Nguyễn Hoàng Quân đã mua bán hơn 57,2 kg; Đặng Huy Tiến mua bán trái phép tổng cộng hơn 45,6 kg... và bị cáo buôn bán ít nhất là Nguyễn Minh Vũ cũng lên đến 700 gram ma túy.

Đối với Phạm Quốc Hưng, cơ quan tố tụng làm rõ tháng 10-2015, Nguyễn Hoàng Quân cần tiền chất ma túy nên đặt mua 5 kg với giá 46 triệu đồng/kg. Sau khi cho Quân thử mẫu, Hưng ra chợ Mơ mua một loại hóa chất không phải tiền chất ma túy để chiếm đoạt của “trùm” đường dây ma túy phía Nam 250 triệu đồng.