Được hoãn thi hành án, người đàn bà đẹp càng trượt sâu vào ma túy

ANTD.VN - Phạm tội nghiêm trọng và bị tuyên phạt mức án nặng nhất của pháp luật, nhưng Thịnh được hoãn thi hành án nhờ đang nuôi con nhỏ. Nhân cơ hội này, Thịnh càng đẩy mạnh hoạt động phạm pháp...

Từ kết quả điều tra, ngày 17-9, TAND - TP Hà Nội đưa Tăng Thái Thịnh (SN 1979, trú tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) ra xét xử tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau nửa ngày xử án, HĐXX sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Theo đó, trước lần phạm tội bị bắt quả tang này, năm 2010, Tăng Thái Thịnh từng bị Tòa án Lạng Sơn tuyên phạt 16 năm tù cũng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, chị ta được tạm hoãn thi hành án vì lý do nuôi con nhỏ.

Tăng Thái Thịnh bị đưa ra tòa án xét xử.

Trong khi hình phạt 16 năm tù vẫn còn lửng lơ thì tháng 8-2017, Tăng Thái Thịnh quen biết đối tượng người Trung Quốc có tên A Cố. Qua lại giao lưu, trao đổi với nhau, A Cố thuê Thịnh vận chuyển ma túy từ Mộc Châu (Sơn La) về Lạng Sơn với tiền công 50 triệu đồng.

Lún sâu vào con đường phạm pháp, ngày 10-9-2017, Thịnh nhờ người quen tên Phạm Văn Long đưa đến huyện Tiên Du (Bắc Ninh) mua hộ chiếc ô tô vận tải giá 125 triệu đồng. Nhưng do không biết lái xe nên Thịnh nhờ anh Long điều khiển chiếc ô tô vừa mua chở Thịnh lên Sơn La.

Trên đường đi, cứ khoảng 15 phút, A Cố lại gọi điện cho Thịnh một lần. Đến địa phận huyện Mộc Châu, Thịnh được đồng bọn bảo dừng xe lại và hạ cửa kính chắn gió xuống. Ngay sau đó, một nam thanh niên (không rõ lai lịch) đến và vứt bọc ma túy vào xe ô tô do anh Long điều khiển.

Nhận được bọc ma túy, Thịnh bảo lái xe về Hà Nội. Trên đường đi, Thịnh chia nhỏ bọc ma túy ra và cất giấu vào nhiều vị trí khác nhau trong ca-bin ô tô. Mặc dù vậy, khi chiếc xe ô tô vận tải chở ma túy đến gần cây xăng An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện, bắt giữ.

Giám định số ma túy thu giữ của người đàn bà quê Lạng Sơn, cơ quan công an xác định tổng trọng lượng là hơn 5.312 gram. Trong đó, 5.129,16 gram là heroin và 183 gram là Methamphetamine.

Bị đưa ra tòa xét xử, Tăng Thái Thịnh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nêu trên. Tuy nhiên, xem xét hồ sơ vụ án cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa, HĐXX cho rằng cần phải làm rõ hành vi của một số người liên quan. Từ đó, TAND - TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.