TP.Hồ Chí Minh

Động lắc của dân chơi núp bóng nhà hàng trung tâm thành phố

ANTD.VN - Khi đột kích vào nhà hàng KTV 02, ở trung tâm quận 1, Công an phát hiện hàng chục thanh niên nam nữ đang phê ma túy trong các phòng của nhà hàng.

Công an quận 1 ngày 17/1 thông tin, đang tạm giữ hình sự 4 nghi can gồm: Nguyễn Đình Huy (SN 1983), Trần Minh Cường (SN 1993), Trịnh Hoàng Minh (SN 1994), Nguyễn Hữu Huyền (SN 1991, cùng ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra, xử lý về hành vi "tổ chức sử dụng ma túy". Công an đồng thời lập hồ sơ, xử lý hành chính, giao về địa phương quản lý đối với hàng chục dân chơi ma túy khác.

4 đối tượng có vai trò tổ chức tiệc ma túy tại nhà hàng KTV 02 lúc rạng sáng

Trước đó lúc 0h15 rạng sáng 16/1 lực lượng thuộc đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận 1 phối hợp cùng Công an phường Phạm Ngũ Lão, bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với nhà hàng KTV 02 đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện nhà hàng vẫn còn hoạt động nhộn nhịp, trong 4 phòng có hàng chục thanh niên nam nữ đang có dấu hiệu phê ma túy.

Khi Công an ập vào, các thanh niên nam nữ ở các phòng toan thoát ra ngoài nhưng đều bị chốt chặn. Công an thu giữ 7 gói bột và 21 viên nén, nghi vấn là ma túy tổng hợp; mời về làm việc đối với 47 đối tượng có liên quan.

Nhiều thanh niên nam nữ bị bắt quả tang đang phê túy trong nhà hàng KTV 02

Bước đầu qua kiểm tra nhanh, Công an xác định kết quả có 33 người dương tính với ma túy. Trong đó 4 đối tượng như đề cập trên, có vai trò tổ chức các bữa tiệc trong các phòng của nhà hàng KTV 02.

Hiện Công an quận 1 đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan làm rõ, xử lý đối với các vi phạm hành chính của nhà hàng KVT 02. Được biết, cách đây chừng 2 tháng, nhà hàng này từng 1 lần bị Công an kiểm tra hành chính, phát  hiện hàng chục người đang phê và cũng thu giữ nhiều tang vật ma túy.