Đoạt mạng nam công nhân cùng khu trọ vì bạn gái bị bắt nạt

ANTD.VN - Đang chơi điện tử, Vũ được bạn gái báo tin bị người cùng khu trọ cũ bắt nạt. Tức tốc trở về, đối tượng và đồng bọn liền gây ra cái chết cho nam công nhân.

Sau phiên xử bị hoãn cách đây không lâu, ngày 30-11, TAND - TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Kiều Vũ (SN 1996, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Giết người” với các tình tiết định khung là giết nhiều người và có tính chất côn đồ.

Liên quan vụ việc này, Vương Quốc Hùng (SN 1996), Phạm Bá Thảo (SN 1993), đều trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai và Nguyễn Đức Anh (SN 1999, trú tại phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng bị đưa ra xem xét cùng tội danh trên.

Các bị cáo tại phiên tòa

Trong khi đó, bị hại là anh Nguyễn Công Tuấn (SN 1993, trú ở TP Phủ Lý, Hà Nam), công nhân một công ty về thực phẩm trên địa bàn Hà Nội và anh Vũ Xuân Lợi (SN 1987), ở huyện Đông Hưng, Thái Bình. 

Cáo trạng truy tố cùng lời khai tại phiên tòa cho thấy, năm 2013, chị Đào Thanh Huyền (SN 1995, trú tại tỉnh Quảng Ninh) đến thuê trọ tại khu vực phố Định Công, quận Hoàng Mai. Tháng 2-2015, sau khi nảy sinh tình cảm yêu đương, Huyền để Nguyễn Kiều Vũ đến sinh sống cùng phòng trọ.

Cũng vào thời điểm trên, khu trọ nơi cặp đôi này sinh sống như vợ chồng còn có anh Nguyễn Công Tuấn ở phòng đối diện. Quá trình sinh hoạt tại khu trọ, Tuấn và Huyền xích mích nên bị Vũ gọi người đến đánh, khiến nam công nhân phải chuyển sang một khu trọ khác ở cách đó không xa.

Tối 10-1-2017, anh Tuấn và anh Vũ Xuân Lợi cùng một số bạn bè rủ nhau đi uống rượu. Trên đường về phòng trọ và đi ngang khu trọ cũ, Tuấn bất chợt nhớ lại “thù cũ” với Huyền nên rủ nhóm bạn gây sự.

Sau đó, trong khi nhóm bạn đứng ngoài thì Tuấn ra sức đập cửa phòng trọ của Huyền. Biết người cùng khu trọ cũ đến gây sự, Huyền lập tức gọi điện cho bạn trai thông báo tình hình. Và đúng lúc đó, Vũ đang chơi điện tử với các bị cáo nêu trên, nên rủ cả hội cùng về khu trọ giải quyết mâu thuẫn.

Trở về khu trọ và được bạn gái cho biết vừa bị anh Tuấn đánh vào đầu, Vũ liền căn vặn thì nam công nhân tiếp tục cà khịa đánh nhau. Tức quá, Vũ kéo nhóm bạn ngoài ra khu trọ, rồi đi mua dao bầu về đánh nhau.

Về phía anh Tuấn, ngay sau đó cũng gọi thêm người đến khu trọ cũ của mình để sẵn sàng “nghênh chiến”. Khi nhóm Vũ xách dao và gậy gỗ quay về tới gần khu trọ, phần lớn nhóm bạn của anh Tuấn đều bỏ chạy.

Đến cổng khu trọ, phát hiện anh Lợi cầm đoạn cành cây trên tay, nhóm Vũ lập tức xông vào đâm và dùng gậy gỗ, chân tay đánh thành thương. Nhìn vào phía trong sân, Vũ phát hiện bạn gái đang bị anh Tuấn túm tay kéo ra ngoài nên xông tới, khiến nam công nhân phải chạy vào phòng trọ của Huyền chốt cửa.

Dù bị Huyền tước bỏ hết dao vứt đi, nhưng Vũ cùng nhóm bạn vẫn phá cửa phòng trọ lôi anh Tuấn ra ngoài đánh hội đồng. Trong trận đòn ấy, anh Tuấn bị Vũ cùng đồng bọn vụt nhiều nhát gậy vào đầu dẫn đến bất tỉnh tại chỗ.

Gây án xong, nhóm thanh niên mới lớn nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhưng sau đó vẫn lần lượt bị bắt giữ. Về phía các bị hại, mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng anh Tuấn đã tử vong, còn anh Lợi thì tổn hại 40% sức khỏe.

Sau 1 ngày xét xử, TAND - TP Hà Nội khẳng định hành vi phạm tội của Vũ cùng đồng bọn là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, vì cùng lúc đã tước đoạt mạng sống của nhiều người. Việc anh Vũ Xuân Lợi không chết là nằm ngoài ý thức của các bị cáo.

Trên cơ sở ấy, HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên phạt Nguyễn Kiều Vũ tù chung thân, Vương Quốc Hùng 20 năm tù, Nguyễn Đức Anh 15 năm tù và Phạm Bá Thảo 10 năm tù, theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.