Định ‘kiếm ăn’ World Cup, 5 đối tượng bị bắt

ANTD.VN - Hải mua tài khoản cá độ bóng đá, rồi thuê 4 đối tượng tham gia với vai trò nhận “độ” từ các con bạc, chia phần trăm lợi nhuận.

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, ngày 8-7, CQĐT CAH Nho Quan (Ninh Bình) đã phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng trong vụ án

Danh tính các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Duy Hải (34 tuổi) và  Nguyễn Công Hậu (29 tuổi, cùng trú tại xã Thạch Bình), Nguyễn Văn Lãm (22 tuổi, trú tại xã Lạc Vân), Đào Văn Quyết (32 tuổi, trú tại xã Phú Sơn), cùng huyện Nho Quan; và Bùi Văn Hải (28 tuổi), trú tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Tang vật của các đối tượng bị cơ quan Công an thu giữ 

CQĐT thu giữ 83 triệu đồng, 1 xe ô tô, 14 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi cá độ bóng đá.

Bước đầu, Nguyễn Duy Hải khai nhận,  tháng 6-2018, anh ta mua một tài khoản cá độ bóng đá tại trang Web “bong88.com”, sau đó rủ Hậu và Lãm tham gia với vai trò nhận cá độ của các đối tượng, sau đó chuyển cho Hải. Khi kết thúc World Cup 2018, Hải sẽ chia cho Hậu và Lãm 20% số tiền thắng cá độ.

Quá trình điều tra ban đầu, CQĐT thu thập các dữ liệu chứng minh số tiền các đối tượng sử dụng vào việc cá độ lên đến khoảng 1 tỷ đồng. Vụ án đang được CQĐT CAH Nho Quan tiếp tục điều tra mở rộng.