Điều tra vụ hơn 700 trụ tiêu của hai hộ dân bị hủy hoại

ANTD.VN - Ngày 8-11,  Công xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc hơn 700 trụ tiêu của 2 hộ dân bị chặt gốc, bỏ thuốc, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/10, bà Hồ Thị Nhã (39 tuổi, ngụ thôn 6, xã Cư Mgar) phát hiện tiêu của gia đình có dấu hiệu bất thường nên kiểm tra. Lúc này, bà Nhã thấy 111 trụ tiêu năm thứ 5 của gia đình bị chặt ngang gốc, ước tính thiệt hại hơn 50 triệu đồng. 

Sau một ngày, ông Nguyễn Văn Cường (54 tuổi, ngụ cùng thôn) cũng đến công an trình báo việc hàng trăm trụ tiêu của gia đình nghi bị “đầu độc”.

Hơn 100 trăm gốc tiêu của gia đình bà Nhã bị kẻ xấu chặt. 

Theo ông Cường, ngày 1/11, ông ra thăm vườn thì thấy nhiều trụ tiêu bị rụng trái, lá dưới gốc. Sau khi kiểm tra, ông Cường phát hiện có loại bột màu trắng và vàng được vùi lấp dưới những gốc tiêu này.

Theo thống kê, trên 600 trụ tiêu của gia đình ông Cường đang bị rụng lá, chết dần, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Theo ông Hồ Quang Toàn - Phó trưởng Công an xã Cư M'gar, vụ việc đã gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho hai hộ dân. “Không chỉ hai gia đình ông Cường, bà Nhã mà người dân ở xã hoang mang sau khi sự việc xảy ra. Hiện công an xã đã lập kế hoạch thành lập tổ tuần tra, bảo vệ cây trồng của người dân từ 21h đến 5h sáng hôm sau”, ông Toàn nói.