Diễn biến mới vụ dùng súng bắn 5 người thương vong tại Lạng Sơn

ANTD.VN - Ngày 21-1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phát hiện thi thể của nghi phạm dùng súng bắn 5 người thương vong, hiện các đơn vị nghiệp vụ đang tổ chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi.  

Cụ thể, vào sáng 21-1, lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện Lý Văn Sắn trong tình trạng đã tử vong. Khẩu súng AK được xác định là vũ khí gây án cũng đã được tìm thấy và thu giữ ở trong rừng sâu.

Đối tượng Lý Văn Sắn

Trước đó, như ANTĐ đã đưa tin, khoảng 21h tối 13-1, tại cửa hàng mua bán phụ tùng ô tô Túy Hoài, ở khu vực ngã ba Pò Hà, thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ bắn nhau.

Khi cả gia đình chị Hoàng Thị Hoài (SN 1983, em gái chị Toán) đang ăn tối trong bếp, thì bị một đối tượng đầu đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống mặt, tay cầm khẩu súng từ phía sau bắn vào nhà qua cửa sổ bếp, khiến cháu Phạm Thanh Phong (SN 2008 - con trai chị Hoài) tử vong tại chỗ. 

Thấy vậy, những người trong nhà bỏ chạy thì gã tiếp tục truy đuổi và cầm súng bắn vào phòng ngủ, phòng khách. Không dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục cầm súng sang xưởng làm lốp ô tô của anh Hoàng Quốc Hương (SN 1977 - anh trai của chị Hoài) cách đó 15m, tiếp tục nổ súng làm anh Hương tử vong.

Hậu quả vụ nổ súng đã khiến 2 người chết, 5 người bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện gồm chị Hoàng Thị Hoài, Hoàng Thị Toán (SN 1981), Chu Thị Hồng (SN 1991 -em dâu Hoài) và các anh Vũ Xuân Hưởng (SN 1982), Nguyễn Văn Tuyển (SN 2001) nhân viên phục vụ cửa hàng mua bán phụ tùng ô tô. 

Danh tính đối tượng được làm rõ là Lý Văn Sắn (SN 1970, trú tại thôn Thâm Mò, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), chồng cũ của chị Hoàng Thị Toán.