Diễn biến mới nhất vụ đột kích cơ sở chuyên cắt nhãn mác sản phẩm thời trang Trung Quốc thành...hàng hiệu tại Hà Nội

ANTD.VN - Cho đến sáng nay (23-11), ba ngày sau khi kiểm tra cơ sở thuộc công ty TNHH Vuvucorp (ngõ 136 phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội), lực lượng chức năng vẫn chưa thể hoàn tất quá trình kiểm đếm số hàng hóa, bao bì, nhãn mác bị tạm giữ.

Thông tin được chỉ huy Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục QLTT Hà Nội trao đổi với PV ANTĐ, và chia sẻ, với tính chất, mức độ vi phạm của các cá nhân liên quan, Đội QLTT số 1 sẽ củng cố hồ sơ đề xuất cấp cao hơn để đủ thẩm quyền xử lý.

Một chiếc áo nhãn mác Trung Quốc bị cắt để thay thế bằng thương hiệu Chanel

Theo tìm hiểu của PV ANTĐ, công ty TNHH Vuvucorp do ông Nguyễn Văn Vũ (SN 1990, quê quán Bắc Giang) làm giám đốc, quản lý. Công ty này thuê ngôi nhà ở địa chỉ Q23, ngõ 136 phố Nguyễn An Ninh, với hợp đồng từ 1/3/2018, mức giá thể hiện 12 triệu đồng/ tháng.

Hồ sơ mà Công an phường sở tại từng kiểm tra địa chỉ này ghi nhận, có 2 nam thanh niên cùng quê Lục Nam, Bắc Giang, đăng ký tạm trú. Thời điểm kiểm tra, đại diện công ty TNHH Vuvucorp xuất trình được một số giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh, may mặc.

Tuy nhiên thực tế buổi kiểm tra chiều 20-11, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ hàng triệu nguyên - phụ kiện, sản phẩm tem nhãn, hóa đơn, vỏ hộp, áo, quần, váy và 2 chiếc máy may công nghiệp phục vụ đính thương hiệu nổi tiếng.

Đủ chủng loại bao bì, vỏ hộp... "hàng hiệu"

Vẫn theo chỉ huy Đội QLTT số 1, đến thời điểm này, cơ quan chức năng xác định rõ hành vi vi phạm của nhân viên công ty TNHH Vuvucorp; đó là cắt nhãn mác các sản phẩm thời trang (quần áo, váy) của Trung Quốc, rồi dán, thay thế bằng nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng.

Như ANTĐ thông tin, sau thời gian tổ chức trinh sát, nắm tình hình và xây dựng kế hoạch đấu tranh, chiều 20-11, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh tại địa chỉ số 6, Q23, ngõ 136 phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bên ngoài địa chỉ này thể hiện là trụ sở Cty TNHH Vuvucorp.

Động thái kiểm tra xuất phát từ quá trình dài phát hiện dấu hiệu nghi vấn và tổ chức trinh sát, nắm tình hình của lực lượng chống buôn lậu thuộc Tổng cục Hải quan; qua đó, cơ quan chức năng dựng được đường đi từ bên kia biên giới vào nội địa rồi về địa bàn Hà Nội của đường dây nhập sản phẩm quần áo, váy Trung Quốc, cắt bỏ nhãn mác gốc rồi gắn nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng để bán ra thị trường.

Không chỉ khép kín quy trình nhập hàng, bóc tách riêng các loại nhãn mác, bao bì, quá trình tiếp thị, giới thiệu, “nhà phân phối” chủ yếu thực hiện với người mua qua mạng xã hội. Lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn sản phẩm quần áo có chữ Trung Quốc “lẫn” cũng các hàng hóa mang thương hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel, Luis Vuiton, Gucci... và nhiều nhãn mác, bao bì của những thương hiệu nổi tiếng này.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra phát hiện nhân viên ở đây đang thực hiện hành vi cắt mác hàng Trung Quốc để gắn mác thương hiệu nổi tiếng cho vào túi chuẩn bị đi giao.

Một chi tiết đáng chú ý, đó là cùng với việc giao sản phẩm đã được đính thương hiệu nổi tiếng cho khách, phía bán hàng còn kèm theo hóa đơn, thể hiện là hàng được “xách tay” từ Hồng Kông (Trung Quốc) về.