Diễn biến mới nhất về nhóm nghi can nữ giết người phi tang trong bê tông

ANTD.VN - Gần 0 giờ sáng nay 18-5, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện và bắt giữ 4 nghi can là phụ nữ liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể trong khối bê tông. Cả nhóm này bị bắt khi lái chiếc xe ô tô Ford 7 chỗ BKS 51A-718.30 đi ra từ khách sạn một khu dân cư Tiamo (phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà (Sn 1988), Trịnh Thị Hồng Hoa (Sn 1953), cùng ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh; Lê Phú Hạnh (Sn 1965), ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương. Danh tính người phụ nữ thứ tư được xác định là Lê Thị Phương Thảo, 29 tuổi, quê Tiền Giang.

Trước đó, Công an Bình Dương phát thông báo truy tìm trên phạm vi cả nước một người tên Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi) và Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng đăng ký hộ khẩu tại quận Tân Phú, TP HCM). Hai phụ nữ này được cho là đã sống cùng hai nạn nhân trong thời gian thuê căn nhà.

Hai đối tượng bị bắt giữ, Trịnh Thị Hồng Hoa (bên trái) và Phạm Thị Thiên Hà

Trả lời trên báo CAND, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết: Sau khi phát lệnh thông báo truy tìm các nghi can liên quan đến vụ án giết 2 người đàn ông rồi cho vào thùng đổ bê tông, tối 17-5, Công an đã bắt 4 đối tượng điều tra làm rõ vụ án. Trong đó, có 1 đối tượng mà điều tra viên đang tập trung lấy lời khai để làm rõ mức độ liên quan đến vụ án hay đồng phạm.

Qua đấu tranh đến nay, các đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi sát hại hai nam thanh niên để phi tang. Do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt mà chúng đã nhẫn tâm sát hai nạn nhân. Công an đang tập trung làm rõ động cơ gây án và các mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng đau lòng trên.

Chiếc xe ô tô Ford 7 chỗ các nghi phạm dùng để di chuyển trước khi bị công an bắt giữ đã được đưa về trụ sở Công an tỉnh Bình Dương (Ảnh: CAND)

Được biết, khách sạn nơi 4 nghi can trú ngụ nằm trong khuôn viên của một khu dân cư được xem là hiện đại, an ninh bậc nhất Bình Dương. Ngay sau khi nhận tin báo trên, thành viên của Ban quản trị khu dân cư đã lập tức báo cho công an.

Trả lời VnExpress, anh Nguyễn Quang Khải, nhân viên khách sạn cho cho biết, nhóm khách đến thuê phòng tại tầng trệt vào đầu tháng 4, giá 7 triệu đồng mỗi tháng, trong đó cô gái trẻ nhất tên Phạm Thị Thiên Hà để CMND đăng ký lưu trú. Bốn người ở chung phòng giường đôi, sinh hoạt khép kín, ít ra ngoài.

 Diễn biến mới nhất về nhóm nghi can nữ giết người phi tang trong bê tông ảnh 3

Căn phòng, nơi trú ngụ của nhóm 4 đối tượng tại khách sạn đã được công an niêm phong phục vụ cho quá trình điều tra vụ việc (Ảnh: VnExpress) 

Căn nhà nơi xảy ra án mạng trước đó được chủ cũ cho người phụ nữ xưng tên Thanh thuê. Lúc đến thuê vào tháng 10/2018, bà ta giới thiệu làm công nhân quê Đăk Lăk, đi cùng một phụ nữ và hai người đàn ông trên xe 7 chỗ. Nhưng tháng qua, chủ nhà không liên lạc được với bà này. Ông Nguyễn Minh Vương, chủ cũ căn nhà cho biết vừa được công an mời lên nhận diện các nghi can.

Hành vi của nhóm phụ nữ ở trọ này rất bí ẩn và có dấu hiệu bất thường ngay thời gian đầu thuê nhà. Họ thường che bạt kín và trả tiền thuê nhà trước hạn để tránh việc chủ nhà thắc mắc, sinh nghi.

Hàng xóm cũng cho biết nhóm người trên sống khép kín, đi về bằng ôtô và không giao tiếp với mọi người xung quanh. Trong thời gian nhóm người phụ nữ ở trọ, hàng xóm cũng có thấy một số người đàn ông xuất hiện.