Đi mua dâm, vị khách ‘hảo ngọt’ gặp ngay…kẻ trộm

ANTD.VN - Bố trí xong nữ nhân viên vào “vui vẻ” với khách, đối tượng Thực lập tức quay ra lục soát, lấy trộm tiền.

Công an huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang củng cố hồ sơ, xử lý vợ chồng Trương Thị Thực (SN 1983, trú ở xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang) và Nguyễn Hồng Quân (SN 1983), về hành vi tổ chức mại dâm và trộm cắp tài sản.

Vợ chồng Thực, Quân

Theo điều tra, ngày 22-10, Công an huyện Việt Yên nhận được trình báo của anh Nguyễn (SN 1991), trú ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang, về việc khoảng 23h ngày 21-10, anh Nguyễn cùng một người bạn đến quán cà phê ở thôn Đạo Ngạn 1, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, do Trương Thị Thực làm chủ để… mua dâm.

Tại đây, anh Nguyễn được Thực bố trí nhân viên đưa vào phòng để “vui vẻ”. Khi quay ra thanh toán, anh Nguyễn phát hiện bị mất hơn 2,2 triệu đồng để ở túi quần.

Tiến hành điều tra, Công an huyện Việt Yên đã triệu tập vợ chồng Thực, Quân đến làm việc. Bước đầu, Thực khai nhận lợi dụng lúc anh Nguyễn đang “say sưa”, cô ta lẻn vào phòng, lục túi quần lấy trộm tiền rồi đưa cho chồng cất giữ.