Đến siêu thị cướp tài sản sau khi cãi nhau với bố đẻ

ANTD.VN - Ngày 14/7, cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết vừa khởi tố bị can, tạm giam Trần Thái Duy (SN 1981, trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”…

Đối tượng Duy bị bắt giữ ngay sau khi quay lại siêu thị lấy xe máy

Trước đó, khoảng 4h ngày 29/6/2019, CAP Trúc Bạch, quận Ba Đình tiếp nhận tin báo anh Nguyễn Tuấn Tú (SN 1997, ở ngõ 62 - Xuân Đình, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Đào Ngọc Đức (SN 1997, ở phố Nam Dư, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Vũ Huy Hoan (SN 1995, ở xã Nga Bách, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đều là nhân viên tại Siêu thị Circle K, ở số 7 đường Thanh Niên, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình) trình báo về việc bị một đối tượng nam giới dùng dao đe dọa, cướp tiền doanh thu của siêu thị.

Qua truy xét, Cơ quan CSĐT - CAQ Ba Đình đã có căn cứ để ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trần Thái Duy. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định chiều 28/6/2019, Duy cãi nhau với bố đẻ và bỏ nhà đi lang thang. Khi đi, Duy mang theo một chiếc túi đựng đồ màu đỏ và một túi vợt tennis màu đen, bên trong có một con dao nhọn.

Duy điều khiển xe máy BKS: 29L1-037.91, đi lang thang, đến tối cùng ngày thì dừng trước quán phở số 42K, phố Yên Phụ, phường Trúc Bạch, và thấy lực lượng Cảnh sát Cơ động CATP Hà Nội đi tuần tra. Sợ bị kiểm tra, phát hiện mang theo hung khí, Duy vội giấu chiếc túi đựng con dao trong bể thủy tinh trước cửa quán phở.

Sau đó, Duy tiếp tục điều khiển xe máy đi lang thang. Đến khoảng 2h sáng hôm sau, khi đến trước nhà số 9, đường Thanh Niên, quận Ba Đình, thì xe máy của Duy bị hết xăng. Đối tượng bỏ lại xe máy dưới lòng đường, xách theo túi quần áo đi bộ đến trước Siêu thị Circle K số 7.

Đến khoảng 3h30 cùng ngày, do đang hết tiền, thấy trong siêu thị chỉ có 3 người, nên Duy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của siêu thị. Để tránh bị phát hiện, Duy đi bộ đến số nhà 42K đường Yên Phụ thay đồ, mặc quần đùi, áo phông đen, cầm theo túi đựng con dao quay lại siêu thị.

Khi vào siêu thị, Duy lấy con dao giơ ra trước mặt đe dọa, đồng thời dồn các nhân viên vào nhà vệ sinh. Do sợ hãi, anh Đào Ngọc Đức đã làm theo yêu cầu của Duy, mở ngăn kéo đựng tiền doanh thu của cửa hàng, lấy số tiền hơn 1,5 triệu đồng...

Sau đó, Duy rời khỏi siêu thị, chạy bộ tẩu thoát theo hướng phố Trúc Bạch đến trước cửa nhà số 42K, Yên Phụ thay quần áo, giấu con dao vào tủ kính rồi đi ăn phở, mua xăng, sau đó quay lại Siêu thị Circle K lấy xe máy.

Khi Duy quay lại siêu thị đã bị CAP Trúc Bạch phát hiện, đưa về trụ sở để làm rõ. Tại Cơ quan công an, Duy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được CAQ Ba Đình tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục