Đánh mạnh tội phạm trộm cắp tài sản ở địa bàn trọng điểm

ANTD.VN - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã điều tra, làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản …

Các đối tượng Ngô Việt Anh và Nguyễn Ngọc Ánh trong các vụ trộm cắp tài sản bị bắt giữ

Điều đáng nói, sự chủ quan của người dân trong việc tự bảo vệ tài sản vẫn diễn ra. Đặc biệt, công tác giữ gìn ANTT tại các khu nhà trọ, nơi công cộng vẫn còn lỏng lẻo.

Sa lưới sau vài giờ gây án

9h30 ngày 5-11-2019, Ngô Việt Anh (SN 1986, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) là đối tượng không có công ăn việc làm, nghiện ma túy đi bộ từ nhà dọc phố Kim Mã theo hướng ra phố Nguyễn Thái Học (thuộc địa bàn quận Ba Đình).

Khi đến đoạn số nhà 19 - Kim Mã, Việt Anhh phát hiện chiếc xe máy Honda Lead, BKS: 30L3-9779 của chị Bùi Nhật L. (SN 1996, ở ngõ 1 - Xã Đàn, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) dựng trước cửa nhà, vẫn cắm chìa ở ổ khóa điện. Quan sát xung quanh không có người trông giữ xe, Việt Anh tiến đến trộm cắp chiếc xe máy trên.

Tuy nhiên, khi vừa định tẩu thoát thì kẻ gian bị chị Trịnh Thị Th. (SN 1968, quê Hưng Yên) phát hiện, hô hoán. Việt Anh đã để lại chiếc xe máy vừa trộm cắp được, chạy bộ về hướng phố Sơn Tây. Đến đoạn trước nhà số 129, đối tượng bị người dân và lực lượng Công an phường Kim Mã bắt giữ.

Trong một vụ việc khác, Nguyễn Ngọc Ánh (SN 2001) và Nguyễn Thị Phương Nhung (SN 1989) có quan hệ tình cảm nam nữ, cùng thuê trọ tại ngõ 194, phố Đội Cấn (phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) chung sống như vợ, chồng. Do Ánh đang nợ tiền và không có khả năng chi trả, nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Khoảng 1h30 ngày 23/10/2019, Ánh và Nhung từ nhà trọ đi ăn đêm. Khi xuống đến khu để xe tại tầng 1, khu nhà thuê trọ, Ánh quan sát thấy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH, BKS: 29E2-525.44, là tài sản của anh Phạm Duy Q. (SN 1993, ở cùng khu nhà trọ), không khóa cổ, càng nên nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền.

Trên đường đi ăn, Ánh bàn với Nhung về việc trộm cắp chiếc xe trên và được Nhung đồng ý. Sau đó Ánh và Nhung nhờ Nguyễn Quỳnh Hoa (SN 1990, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào khu nhà trọ dắt trộm chiếc xe SH, BKS: 29E2-525.44.

Để tránh bị phát hiện, trên đường về khu trọ, Ánh và Hoa mua áo mưa, đeo khẩu trang rồi trộm cắp chiếc xe SH, sau đó mang về khu vực cửa khẩu An Dương (phường Phúc Tân) cất giấu, rồi cả hai về khu trọ của Ánh ngủ.

Qua truy xét, cơ quan điều tra đã đưa Nguyễn Ngọc Ánh và Nguyễn Thị Phương Nhung về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Ánh và Nhung khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản như trên. Đối với Nguyễn Quỳnh Hoa, hiện đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cần cảnh giác cao 

Thiếu tá Bùi Mạnh Cường, Đội phó đội Cảnh sát hình sự CAQ Ba Đình cho biết, thời gian qua, lực lượng CAQ Ba Đình xây dựng kế hoạch tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm. Đặc biệt là đối tượng phạm tội tỉnh ngoài hoạt động lưu động trên địa bàn thành phố.

Đối tượng Hiệp và công cụ phục vụ cho các vụ trộm cắp tài sản là những xe máy hiệu Honda SH có giá trị, bị CAQ Ba Đình triệt phá, bắt giữ trong đợt cao điểm

Ban chỉ huy CAQ cũng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát hình sự nắm chắc địa bàn, đối tượng ở nơi khác đến, có dấu hiệu hoạt động tội phạm để xử lý.

Qua đó, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và bắt giữ ngay nhiều vụ việc, đối tượng trộm cắp tài sản nhà dân, trộm cắp xe máy tại các địa bàn công cộng.

“Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy, cơ quan Công an khuyến cáo người dân luôn đề cao cảnh giác. Không để xe bừa bãi ở nơi công cộng, vỉa hè, lòng đường. Bên cạnh đó, cần lắp khoá chống trộm xe máy hoặc thiết bị định vị xe máy và sử dụng khi để xe ở nơi công cộng”, Thiếu tá Bùi Mạnh Cường chia sẻ.

Trung tá Phạm Doãn Đoàn, Trưởng Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình cho biết, thời gian gần đây, hoạt động trộm cắp xe máy cho thấy có những diễn biến khó lường, đặc biệt là ở các khu nhà trọ. Bởi lẽ, tại các khu nhà trọ thường không được trang bị cửa giả chắc chắn và do mật độ người tham gia thuê trọ đông, ý thức cảnh giác tự bảo quản tài sản nơi công cộng cũng không thực sự tốt.

Tội phạm lợi dụng tâm lý người thuê trọ, để xe máy ở ngoài sân vì nhà ở chật hẹp, đã lẻn vào trộm cắp khá dễ dàng. Nhằm phòng ngừa hoạt động của tội phạm trộm cắp tài sản, mọi người dân cần nêu cao cảnh giác, phát hiện biểu hiện lạ của bất cứ đối tượng nào, liên hệ ngay với số điện thoại của lực lượng Công an phường sở tại.

Theo Trung tá Phạm Doãn Đoàn, một vấn đề khác cần lưu ý, đó là chủ các khu nhà cho thuê trọ phải thực hiện nghiêm túc các quy định đảm bảo ANTT, thường xuyên nhắc nhở người thuê trọ chú ý bảo quản tài sản và các khu nhà trọ sẽ giúp cho công tác phòng ngừa tội phạm hữu hiệu hơn.

Đối với người bị hại khi mất xe máy hay giấy tờ đăng kỷ xe, phải trình báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được giúp đỡ, xác minh, điều tra, truy bắt thủ phạm.

“Qua những vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo mọi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Người dân cần chủ động phòng ngừa trộm cắp bằng cách tăng cường lắp đặt thêm các hệ thống camera, còi báo động, thiết bị giám sát hành trình… tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở trộm cắp”, Trung tá Phạm Doãn Đoàn khuyến cáo.