Đâm lái xe taxi, cướp tiền rồi... đưa nạn nhân đi cấp cứu

ANTD.VN - Lang thang chán ở công viên, hai gã thanh niên bàn bạc đi cướp tài sản của lái xe taxi lấy tiền ăn tiêu. Sau khi dùng dao đâm nhiều nhát, chúng đã... đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 3-1, Cơ quan CSĐT- CAH Thường Tín (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Đức (SN 1997, trú tại xã Yên Ninh, huyện Yên Định, Thanh Hóa) về tội danh Cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Bá Đức tại cơ quan công an

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19h ngày 25-12, Đức đi bộ từ nhà trọ đến công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và gặp 1 đối tượng tên là Tú đang ngồi xem câu cá. Đức mon men lại gần xin thuốc lá và bắt chuyện làm quen. Chuyện một hồi, Đức rủ Tú đi chơi điện tử thâu đêm.

Sáng hôm sau, hết tiền, 2 tên rủ nhau đi cướp tài sản của tài xế taxi. Khoảng 18h30, Đức và Tú đi xe buýt từ bến xe Giáp Bát đến địa phận huyện Phú Xuyên. Với con dao nhọn chuẩn bị sẵn, hai đối tượng lên kế hoạch sau khi gọi được xe taxi, Đức sẽ ngồi ghế sau, khi nào thấy Tú ra tín hiệu sẽ chồm lên ghì cổ lái xe, việc còn lại để Tú tiếp tục giải quyết.

Khoảng 2h sáng 27-12, Đức và Tú vẫy một chiếc xe taxi hãng Sao Thủ đô do anh Nguyễn Quốc V. điều khiển. Lúc này, Đức yêu cầu anh V. chở đến Ga Thường Tín.

Khi đi đến địa phận xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Tú bảo anh V. quay xe lại rẽ vào đường Tía, dẫn ra đê sông Hồng. Đến gần điếm canh đê 98 địa phận xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, thấy vắng vẻ nên Tú nháy mắt Đức ra hiệu hành động.

Hiện trường nơi các đối tượng gây án

Tú giả vờ muốn đi vệ sinh nên yêu cầu anh V. dừng xe, trong lúc anh V. đang lúi húi mở cửa thì Đức ở phía sau vòng tay ghì cổ anh V. vào ghế, còn Tú rút trong túi con dao ra đâm liên tiếp vào mặt và tai, người anh V. Bị tấn công bất ngờ, anh V. ra sức chống cự để vùng ra khỏi xe thoát thân.

Bị anh V. xô ngã, 2 đối tượng tiếp tục lao đến đe dọa, yêu cầu anh V. đưa tiền. Anh V. lấy trong ví 250.000 đồng đưa cho Đức và Tú.

Đức thấy anh V. bị thương, chảy nhiều máu nên đã đưa anh V. đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp. Sau khi được các bác sỹ sơ cứu, anh V. hô hoán “cướp” thì Tú và Đức bỏ chạy theo hướng quốc lộ 1A về Hà Nam. Chạy được một đoạn thì Đức bị lực lượng CAH Thanh Trì đang tuần tra kiểm soát theo Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra, bắt giữ, còn Tú chạy thoát.

Ngay sau đó, CAH Thường Tín đã phối hợp CAH Thanh Trì điều tra và bắt khẩn cấp Nguyễn Bá Đức để phục vụ điều tra.

Hiện CAH Thường Tín đang tiếp tục điều tra, truy tìm Tú để xử lý.