Đâm đối phương thấu ngực, rồi đẩy bị hại xuống sông

ANTD.VN - Trong thế kẹp cổ, Đức “bò” đâm  nhát dao vào ngực, rồi đẩy đối phương xuống sông khiến bị hại hoàn toàn mất hết cơ hội sống…

Ngày 17-8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Triệu Quang Đức (tức Đức “bò”, SN 1983, trú ở phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS.

Cùng tội danh, các bị cáo Nguyễn Văn Chiều (SN 1994, ở Yên Khánh, Ninh Bình); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1985) và Triệu Hồng Quang (SN 1986) cùng ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cũng lần lượt bị đưa ra xét xét với vai trò đồng phạm giúp sức cho Đức “bò”.

Triệu Quang Đức cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa

Liên quan, Nguyễn Văn Thành (SN 1993, ở huyện Thường Tín); Chu Hoài Nam (SN 1984, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Lê Phương Trình (SN 1996, ở Nông Cống, Thanh Hóa) đều bị xem xét về tội “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại Điều 245-BLHS.

Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Duy Thịnh (SN 1980, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã bị mất mạng.

Cáo trạng tuy tố các bị cáo cho thấy, đêm 4-12-2015, Lê Phương Trình đi xe máy vào khu vực đường cấm (đường đang sửa) của một quán lẩu ở phố Tam Trinh, quận Hoàng Mai thì xảy ra mâu thuẫn và bị một số đối tượng vây đánh.

Ấm ức, sáng hôm sau, Trình gọi điện cho anh Nguyễn Duy Thịnh nhờ đánh trả thù. Nhận lời giúp bạn, anh Thịnh rủ thêm 2 thanh niên nữa và cùng Trình cầm gậy, dùi cui điện quay lại quán lẩu ở phố Tam Trinh để “tính sổ”.

Tại đây, nhóm Trình bị các bị cáo nêu trên tấn công nên phải tháo chạy ra khu vực cầu Mai Động. Dù vậy, Triệu Quang Đức vẫn không chịu bỏ qua, do đó mang theo 2 con dao bầu và kéo cả nhóm đi truy lùng nhóm anh Thịnh để đánh tiếp.

Và rồi khi hai bên giáp lá cà ở đầu cầu Mai Động, nhóm Trình một lần nữa bị đánh “te tua”, khiến 2 thanh niên đi cùng anh Thịnh phải xin Đức “bò” tha cho. Còn lại một mình, anh Thịnh cầm xẻng chống trả lại hàng loạt đối tượng trong nhóm đối phương.

Nhân cơ hội đó, Đức “bò” cầm theo dao bầu đi vòng ra phía sau, rồi xông lên kẹp cổ anh Thịnh kéo lê trên đường. Trong khi ấy, đồng bọn của đối tượng này nhanh chóng áp sát tước chiếc xẻng trên tay và đấm, đánh đối phương.

Đến gần mép bờ sông Kim Ngưu, Đức “bò” một tay kẹp cổ anh Thịnh, một tay dùng dao bầu đâm thẳng ngực người mất khả năng chống đỡ. Phóng nhát dao chí mạng xong, đối tượng côn đồ này còn lạnh lùng đẩy bị hại qua lan can cầu cho rơi xuống sông.

Kết quả giám định pháp y tử thi bị hại cho thấy, anh Thịnh bị đa chấn thương trên cơ thể, trong đó có vết đâm thấu tim. Và nguyên nhân khiến bị hại tử vong là do vết đâm ở tim làm mất máu cấp, không thể hồi phục.

Quá trình điều tra và lần lượt bắt giữ các đối tượng trong vụ án, cơ quan công an còn thu giữ của Đức “bò” một khẩu súng. Tuy nhiên, do đó là súng săn tự chế nên đối tượng này không bị truy tố thêm tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị đưa ra tòa án xét xử, bước đầu các bị cáo đều khai nhận tội phạm như truy tố. Vậy nhưng nhận thấy cần thiết phải làm rõ thêm hành vi của 2 trong số 7 bị cáo để tránh bỏ lọt tội phạm nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.