Cựu Chủ tịch Tập đoàn cao su bị truy tố với hình phạt lên đến 20 năm tù

ANTD.VN - VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng để tới đây sẽ truy tố cựu Chủ tịch Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam và đồng phạm về tội danh cố ý làm trái trong quản lý kinh tế.

Cụ thể, VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng số 45/CT-VKSNDTC-V3 truy tố bị can Lê Quang Thung (SN 1946) – cựu Tổng Giám đốc, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3, Điều 165 – Bộ luật Hình sự năm 1999.

Với khung khoản bị đề cập truy tố nêu trên, cựu Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam Lê Quang Thung sẽ phải đối mặt với mức án phạt cao nhất lên đến 20 năm tù, một khi tòa án đồng quan điểm với cáo trạng truy tố.

Cùng bị truy tố với bị can Lê Quang Thung trong vụ án này còn có 4 bị can khác, đó là

Cựu Chủ tịch Tập đoàn cao su bị truy tố với hình phạt lên đến 20 năm tù ảnh 1

Lê Quang Thung - cựu Chủ tịch Tập đoàn cao su Việt Nam.

Nguyễn Thành Châu (SN 1948) - Tổng giám đốc, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Hồng Phú (SN 1954) – cựu Giám đốc, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Cao su Phú Riềng và là cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tiếp nữa là Nguyễn Văn Minh (SN 1955) – cựu Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai và Hoàng Văn Sơn (SN 1966) – cựu Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Cao su Phú Riềng. Tất cả các bị can này đều bị VKSND Tối cao truy tố về “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cáo trạng truy tố các bị can cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2008, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (gọi tắt là Tập đoàn cao su) không có chủ trương thành lập, góp vốn vào Công ty CP Chế biến và xuất khẩu Thủy sản Đồng Tháp (gọi tắt là Công ty Thủy sản Đồng Tháp).

Dù vậy, Lê Quang Thung đã đứng ra tổ chức thành lập Công ty Thủy sản Đồng Tháp, không phải là ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn cao su. Sau khi thành lập, lợi dụng chức vụ là Tổng giám đốc, Lê Quang Thung đã chỉ đạo lãnh đạo nhiều đơn vị thuộc Tập đoàn cao su, trong đó có Nguyễn Thành Châu và Nguyễn Hồng Phú sử dụng quỹ phúc lợi của công ty góp vốn vào Công ty Thủy sản Đồng Tháp trái quy định.

Tiếp đến, Nguyễn Thành Châu đã quyết định và chỉ đạo Nguyễn Văn Minh thực hiện việc góp vốn vào Công ty ty Thủy sản Đồng Tháp với số tiền 22,4 tỷ đồng bằng nguồn quỹ phúc lợi. Nguyễn Hồng Phú đã quyết định và chỉ đạo Hoàng Văn Sơn thực hiện việc góp vốn vào Công ty Thủy sản Đồng Tháp với số tiền 20,8 tỷ đồng bằng nguồn quỹ phúc lợi.

VKSND Tối cao xác định, hành vi của Lê Quang Thung đã vi phạm Điều 13, Mục 2, điểm d – Luật Doanh nghiệp năm 2005. Ngoài ra, hành vi của Lê Quang Thung, Nguyễn Thành Châu, Nguyễn Hồng Phú, Nguyễn Văn Minh và Hoàng Văn Sơn cũng đã vi phạm Điều 8, khoản 4 - Quy chế Quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

Hành vi nêu trên của Lê Quang Thung và đồng phạm đã dẫn đến hậu quả là Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Phú Riềng không thu hồi được số tiền góp vốn, gây thiệt hại cho Nhà nước 43,2 tỷ đồng.

Về vai trò của từng bị can trong vụ án, Viện Kiểm sát xác định, Lê Quang Thung đóng vai trò chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo việc góp vốn trái quy định. Nguyễn Thành Châu và Nguyễn Hồng Phú quyết định sử dụng quỹ phúc lợi thực hiện việc góp vốn trái quy định theo chỉ đạo của Lê Quang Thung nên giữ vai trò là người thực hành tích cực.

Đối với 2 bị can tiếp theo là Nguyễn Văn Minh và Hoàng Văn Sơn thì trực tiếp thực hiện việc chuyển tiền từ nguồn quỹ phúc lợi để góp vốn theo chỉ đạo của Nguyễn Thành Châu, Nguyễn Hồng Phú nên giữ vai trò giúp sức cho Nguyễn Thành Châu, Nguyễn Hồng Phú trong vụ án.