Cướp giật dây chuyền, đối tượng bị bắt giữ khi trốn truy nã tại Hà Nội

ANTD.VN - Thấy bé trai đeo sợi dây chuyền, Bắc liền ra tay cướp giật rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên khi đang lẩn trốn truy nã, đối tượng đã bị Công an Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 15h ngày 6-4, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội phát hiện Nguyễn Văn Bắc, SN 1993, trú tại xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, là đối tượng hiện đang bị Công an huyện Tĩnh Gia ra lệnh truy nã toàn quốc, xuất hiện trên địa bàn liền triển khai lực lượng bắt giữ.

Trước đó, ngày 5-12-2019, Bắc phát hiện cháu Lê Huy Dũng, SN 2010, trú tại thị trấn Tĩnh Gia có đeo một sợi dây chuyền, nên đối tượng đã áp sát, cướp giật rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Bắc bị truy nã về hành vi cướp giật tài sản

Ngày 8-12-2019, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Tĩnh Gia đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bắc về hành vi cướp giật tài sản.

Do đối tượng đã bỏ trốn nên ngày 9-1, đơn vị này đã ra Lệnh truy nã toàn quốc.

Hiện đối tượng đã được Công an quận Hoàng Mai bàn giao cho Công an huyện Tĩnh Gia tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.