Cục Cảnh sát hình sự bắt 5 đối tượng trong nhóm chém chết "đại ca giang hồ"

ANTD.VN - Được sự động viên, thuyết phục của cán bộ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), ngày 9-11, 5 đối tượng liên quan đến vụ chém chết 1 “đại ca giang hồ” đã đến Cơ quan thường trực của Cục CSHS tại TP. Hồ Chí Minh đầu thú.

Danh tính các đối tượng gồm: Hồ Thanh Phương (tên gọi khác là Sử, SN 1986), có 1 tiền sự về  tội gây rối trật tự công cộng; Vương Vũ Hoàng (SN 1990), có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản; Phan Thanh Giàu (SN 1990), có 2 tiền án tội cố ý gây thương tích và đánh bạc; Nguyễn Duy Khải (SN 1999), có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản; Lê Minh Tiến (SN 2002).

Hồ Thanh Phương (ngoài cùng, bên trái) và các đối tượng trong vụ án

Sau khi làm các thủ tục ban đầu, Cục Cảnh sát hình sự đã bàn giao 5 đối tượng trên đến phòng CSHS Công an TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu,  ngày 4-11, tại quán karaoke Nice Vip (địa chỉ 28 Khổng Tử, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh), xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm đối tượng giang hồ. Hậu quả, Mai Văn Quân (SN 1965, tên gọi khác là Quân “Xa Lộ”, Quân “Khùng”), trú tại quận Thủ Đức) tử vong.

Tiếp nhận thông tin vụ án, phòng CSHS Công an TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh và Cục Cảnh sát hình sự để điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Bước đầu, Công an TP. Hồ Chí Minh đã bắt được 6 đối tượng. Ngày 9-11, được sự động viên, thuyết phục của cán bộ Cục Cảnh sát hình sự, 5 đối tượng khác đã ra đầu thú.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận: tối 4-11, Hồ Thanh Phương  được Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982), Võ Thùy Linh (SN 1991, Việt kiều Úc), Nhàn gọi đến đánh Mai Văn Quân để giải quyết mâu thuẫn.

Hồ Thanh Phương đã gọi điện cho đồng bọn mang hung khí đến quán karaoke Nice. Thấy Quân đang đứng trước cửa quán, Hồ Thanh Phương cùng đồng bọn cầm hung khí lao vào đâm chém. Trực tiếp đối tượng Phương cầm dao tự chế chém trúng tay Quân “Xa Lộ” đầu tiên.

Dù ra sức chống trả nhưng do yếu thế, Quân “Xa lộ” đã bị chém gục tại chỗ, dẫn đến tử vong. Theo Cục CSHS, sau khi gây án, Phương cùng các đối tượng được Tài, Linh, Nhàn đưa đi trốn ở nhiều nơi như: Vũng Tàu, Phan Thiết, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước…