Cơ quan Cảnh sát điều tra vào cuộc vụ xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn, bốc cháy khiến 1 người tử vong

ANTD.VN - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng nay 20-11, chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ, vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc, cũng như trách nhiệm của những người có liên quan. Danh tính của nạn nhân tử vong đang được tập trung điều tra, xác minh... 

Lái xe gây tai nạn được làm rõ là bà Vũ Thị Hồng Thái (SN 1971, ở phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). Sau khi gây tai nạn, bà Thái đã rời khỏi hiện trường và cho đến trưa cùng ngày đã ra trình diện tại Cơ quan Công an.

Theo điều tra sơ bộ, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng do lái xe không làm chủ được tốc độ, tình huống dẫn tới hậu quả khiến 1 người phụ nữ tử vong; nhiều người bị thương và các phương tiện trong đó có cả xe ô tô Mercedes bị cháy rụi. Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm tai nạn xảy ra, lái xe không sử dụng bia, rượu khi điều khiển phương tiện.

Hiện trường vụ tai nạn, các phương tiện bị cháy rụi chỉ còn khung sắt

Trước đó, vào khoảng 7h15 phút sáng 20-11, tại khu vực ngã tư Lê Văn Lương - Nguyễn Ngọc Vũ, thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes do bà Vũ Thị Hồng Thái điều khiển, đang lưu thông đã gây tai nạn liên hoàn khi đâm vào 3 xe máy, xe đạp điện, đang dừng chờ đèn đỏ trên đường. Nhiều xe máy, xe đạp điện và những người điều khiển bị xe ô tô đâm hất văng ra ngoài, phương tiện cuốn vào gầm xe, kéo rê trên một đoạn đường khoảng 20 mét.

Hậu quả, một phụ nữ đã tử vong. Do ma sát quá lớn nên đã tạo nhiệt cao, khiến chiếc xe ô tô và các phương tiện khác bị bốc cháy chỉ còn trơ khung sắt. Vụ tai nạn đã khiến giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng tại ngã tư trên trong nhiều giờ. Lái xe gây tai nạn vội vã mở cửa xe hoảng hốt rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lương Công an phường Trung Hòa, Cảnh sát giao thông của CAQ Cầu Giấy, Đội CSGT số 7, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã khẩn trương có mặt để xử lý vụ việc. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng điều phương tiện tới dập lửa.

Thông tin với phóng viên, chỉ huy Đội CSGT, CAQ Cầu Giấy cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương xác định danh tính nữ nạn nhân thiệt mạng, cũng như các nạn nhân khác. Do các xe đều bị cháy rụi, nên công tác khám nghiệm hiện trường nhằm xác định số khung, số máy của phương tiện sẽ được tiến hành cẩn trọng, kỹ càng, nhanh chóng xác định chủ sở hữu.