[CLIP] Xem lại màn can thiệp nhanh của Cảnh sát 141 với các đối tượng đốt pháo sáng

ANTD.VN - Mặc dù cơ quan chức năng đã cảnh báo, tình trạng lợi dụng cổ vũ bóng đá để đốt pháo sáng "ăn mừng" vẫn diễn ra. Việc xử lý những đối tượng đốt pháo sáng gặp nhiều khó khăn, khi chính những người xung quanh hò reo cổ vũ, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Sự việc CĐV Nam Định bắn pháo sáng khiến một cô gái bị thương nặng hôm 11-9 đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về sự nguy hiểm của trò "ăn mừng" này. Mời độc giả xem lại video ghi màn can thiệp nhanh của Cảnh sát 141 trên đường phố Hà Nội, khi phát hiện các đối tượng đốt pháo sáng sau mỗi trận bóng đá.

Nhiều lực lượng của CATP Hà Nội triển khai đồng bộ để đảm bảo an ninh trật tự trong những buổi ăn mừng xuyên đêm của người hâm mộ bóng đá

Giữa tháng 12-2018, người dân cả nước đã đổ ra đường để ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018 của đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam. Trong không khí vui mừng, phấn khởi đó, một bộ phận thanh niên quá khích tại Hà Nội đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, khi đốt pháo sáng mù mịt.

Có mặt cùng các lực lượng đặc biệt 141 của CATP Hà Nội khi đó, PV Báo ANTĐ đã ghi hình những hành vi ăn mừng vô ý thức, khi các thanh niên đốt pháo sáng giữa đám đông, xung quanh có rất nhiều em nhỏ.

Dưới đây là video clip ghi lại tình huống Cảnh sát 141 can thiệp nhanh đối với các vụ đốt pháo sáng trên đường:

Khi phát hiện hành vi đốt pháo sáng, các cán bộ cảnh sát 141, Cảnh sát Cơ động... làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT đều nhanh chóng can thiệp, khống chế đối tượng vi phạm để xử lý.

Tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ đã gặp phải không ít khó khăn, khi nhiều người ăn mừng chiến thắng xung quanh lại hò reo cổ vũ hành vi bắn pháo sáng, rồi "xin" hộ các đối tượng vi phạm, cho rằng "ngày vui nên mới bắn pháo"...

Vết thương do trúng pháo sáng của nữ CĐV Hà Nội đã loét sâu, có thể phải phẫu thuật 2 lần, khiến chị rất đau đớn. Ảnh: Vũ Vy

Sự việc nghiêm trọng xảy ra vào hôm 11-9-2019 tại SVĐ Hàng Đẫy, khi các CĐV Nam Định "nã" pháo sáng thẳng vào khu vực khán đài của các CĐV Hà Nội khiến một cô gái bị thương nặng, đã chứng minh sự nguy hiểm của loại pháo thường được lý giải "bắn cho vui" này.

Những thanh niên quá khích, ăn mừng bằng cách đốt pháo sáng đã và sẽ bị xử lý nghiêm

Sắp tới, bóng đá Việt Nam có thể gặt hái những thành công mới, và tình trạng ăn mừng bằng pháo sáng hoàn toàn có thể xuất hiện trở lại. Sau sự cố nói trên, chắc chắn các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục xử lý nghiêm khắc đối với những người coi thường sự an nguy của cộng đồng.