[CLIP] Nam thanh niên chụp ảnh "hóng" công an bị tạm giữ vì tàng trữ cần sa

ANTD.VN - Tối 1-12-2018, trong khi liên quân CATP Hà Nội (gồm CSCĐ, CS 113 và CSHS) kiểm tra hành chính ở khu vực nóc hầm Kim Liên, vốn tập trung nhiều nam nữ thanh niên uống nước xuyên đêm và dễ phát sinh các trường hợp phóng nhanh, lạng lách, thì một thanh niên đi xe máy qua đã dừng lại và… chụp ảnh. Khi bị lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, người này để lộ gói cần sa, nên lập tức bị tạm giữ.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào 22h giờ ngày 1-12, CATP Hà Nội đã triển khai lực lượng từ nhiều đơn vị khác nhau, gồm: Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ), Cảnh sát Trật tự (113) và Cảnh sát Hình sự của CAQ Hai Bà Trưng và CAQ Đống Đa, phối hợp kiểm tra hành chính nhóm thanh niên tụ tập ở khu vực nóc hầm Kim Liên, tại ngã tư Xã Đàn – Đại Cồ Việt – Giải Phóng - Lê Duẩn.

Từ những điểm tụ tập này, không ít trường hợp đã hẹn nhau để phóng xe tốc độ cao, lạng lách trên đường.

Khi lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, một nam thanh niên đi xe máy qua và đã dừng lại để… chụp ảnh “hóng”. Lập tức, người này được các CSCĐ yêu cầu đi vào khu vực làm nhiệm vụ để kiểm tra hành chính.

Qua quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện nam thanh niên tàng trữ một gói thảo mộc khô, mà sau đó người này thừa nhận là cần sa. Lập tức, đối tượng bị cảnh sát tạm giữ, đưa về trụ sở công an để xử lý theo quy định.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường, do PV Báo ANTĐ thực hiện:

Danh tính nam thanh niên sau đó được làm rõ là Phạm H.Q (SN 1995, trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa). Q giải thích lý do chụp ảnh lực lượng công an đang làm nhiệm vụ là “thấy đông và lạ thì chụp”.

Nam thanh niên bị tạm giữ sau khi để lộ gói cần sa giấu trên người

Tang vật của đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện

Chiếc xe máy của nam thanh niên chụp ảnh "hóng" công an

Trên thực tế, hiện có không ít thanh niên đang tham gia các nhóm trên mạng xã hội Facebook, với các tên như “Tránh chốt 141…”, “Hóng 141…”. Thành viên của những nhóm này thường đăng hình ảnh và thông tin về các đợt triển khai của lực lượng công an, nhằm tránh bị xử lý hành vi vi phạm.

Tuy nhiên, cần biết rằng, hành vi chụp ảnh, quay phim để thông báo vị trí như vậy là vi phạm pháp luật. Cá nhân nào “thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác khi không được đồng ý hoặc sai mục đích” sẽ bị phạt số tiền từ 10 tới 20 triệu đồng.

Đầu năm 2016, Công an Thành phố Hà Nội đã xử lý 5 đối tượng thành lập các nhóm “báo chốt 141” trên Facebook.