[CLIP] Giấu ma túy dưới gót giày, đối tượng làm đủ trò lạc hướng trong chốt 141

ANTD.VN - Vào chốt 141 của tổ Y12, người đàn ông liên tục bấm điện thoại và nói những điều không liên quan, nhằm đánh lạc hướng người đối diện. Tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn tập trung vào việc kiểm tra hành chính, qua đó, phát hiện ma túy được đối tượng giấu kỹ dưới lớp lót giày ở phần gót chân.

Đêm 19-3-2020, tổ công tác Y12/141 CATP Hà Nội do Đại úy Lê Văn Lợi (Đội CSGT số 6, Phòng CSGT) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Phạm Văn Đồng - Đỗ Nhuận (quận Bắc Từ Liêm).

Khoảng 22h, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông đi trên 1 xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Đối tượng liên tục bấm điện thoại và nói rất nhiều, hòng đánh lạc hướng cảnh sát, song vẫn bị phát hiện hành vi giấu ma túy tinh vi

Khi vào chốt 141, người đàn ông ngồi sau liên tục bấm điện thoại, rồi nói những điều không liên quan. Cụ thể, đối tượng này luôn miệng trình bày "em chỉ còn đúng 10.000 đồng đây này. Em vội ra xe khách hẹn trước đi Lai Châu rồi. Ví em chẳng có gì, tiền còn không có...".

Trước hàng loạt "chiêu trò" đánh lạc hướng như vậy, cán bộ làm nhiệm vụ vẫn tập trung và liên tục phải yêu cầu người đàn ông trên chấp hành việc kiểm tra hành chính. Tới khi kiểm tra chiếc giày mà đối tượng đang đi, cảnh sát phát hiện phía dưới lớp lót giày, ở phần gót chân, có một gói nilon đựng tinh thể màu trắng, cùng 2 viên nén màu nâu, nghi là ma túy.

Lúc này, đối tượng trên vẫn tiếp tục tỏ ra quanh co, nói rằng "em không thấy gì đâu, không biết gì đâu, đó là gì nhỉ?"... Tuy nhiên, toàn bộ quá trình kiểm tra đã được trực tiếp Đại úy Lê Văn Lợi ghi hình đầy đủ. Bởi vậy, sau khi đấu tranh, đối tượng đã phải thừa nhận tinh thể màu trắng là ma túy đá, còn 2 viên nén là ma túy tổng hợp, do anh ta mua về để sử dụng.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường, cho thấy sự quanh co, ngoan cố của đối tượng giấu ma túy tinh vi:

Danh tính của đối tượng được làm rõ là Trương Anh Hùng (SN 1976, trú tại phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai). Hùng là đối tượng đã có 4 tiền án, trong đó có 2 tiền án liên quan tới ma túy, 2 tiền án liên quan tới tội trộm cắp.

Kết quả giám định sau đó cho biết, khối lượng ma túy đá mà đối tượng Hùng tàng trữ là 0,3 gr, còn 2 viên ma túy tổng hợp có khối lượng 0,5 gr.

Đại úy Lê Văn Lợi cho biết: "Đối tượng có nhiều tiền án nên tỏ ra đặc biệt quanh co, gian dối. Tới lúc bị phát hiện ma túy giấu trong giày, anh ta vẫn tỏ ra ngơ ngác, phủ nhận. Song chúng tôi đã quay video ngay từ đầu, nên dù ngoan cố tới đâu, đối tượng cũng phải chịu khuất phục và thừa nhận hành vi phạm pháp".

Sau khi làm rõ, tổ Y12/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Xuân Đỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật.