[CLIP] Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới

ANTD.VN - Sau một thời gian nắm tình hình, tổ chức công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CATP Hà Nội đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới, xuất phát từ Lào sang Việt Nam, vào Thanh Hóa, rồi ra Hà Nội tiêu thụ. Tổng lượng ma túy đá mà công an thu giữ trong chuyên án này lên tới hơn 8kg.

Qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình hoạt động của tội phạm buôn bán ma túy trên tuyến miền Trung - phía Nam về Hà Nội, Đội 2 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, CATP Hà Nội) đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, từ Lào vận chuyện qua tỉnh Thanh Hóa, rồi đưa về Hà Nội và đi các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Đội 2 đã báo cáo và xác lập chuyên án để tập trung các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh triệt phá.

Hai đối tượng Nguyễn Hữu Huy và Nguyễn Thị Thắm

Bằng cách áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức công tác trinh sát, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Hữu Huy (SN 1975, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) thường xuyên móc nối với Nguyễn Văn Thành (SN 1982, trú tại tỉnh Thanh Hóa), để mua ma túy.

Thành là đối tượng thường xuyên qua lại, sinh sống tại Lào, trực tiếp vận chuyển ma túy về Việt Nam tiêu thụ.

Nguyễn Văn Thành bị bắt cùng tang vật (ma túy đá và ma túy tổng hợp)

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này hết sức tinh vi, xảo quyệt, trong đó, Huy đã có 4 tiền án. Giúp sức đắc lực cho Huy là Nguyễn Thị Thắm (SN 1984, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), sống như vợ chồng với Huy. Bản thân Thắm có 1 tiền án liên quan đến ma túy.

Tới ngày 4-5-2019, bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát của Đội 2 xác định Huy cùng Thành mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma túy đá và ma túy tổng hợp về Hà Nội tiêu thụ.

Lập tức, 2 mũi công tác của đơn vị phối hợp cùng với Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 7, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội tiến hành truy xét, phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng Huy, Thắm và Thành khi các đối tượng vừa giao dịch ma túy.

Đối tượng Huy cùng 2 gói ma túy đá cỡ lớn vừa nhận từ Thành

Tại khu vực gần Bến xe Nước Ngầm (ngã tư Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), các trinh sát đã bắt giữ Huy và Thắm, khi 2 đối tượng này vừa nhận 2 gói ma túy đá (Methamphetamine) cỡ lớn, có khối lượng 1.945,76 gr (gần 2kg).

Trong khi đó, tại khu vực ngõ 48 Ngọc Hồi, tổ công tác khác đã bắt giữ đối tượng Thành, đang di chuyển bằng chiếc ô tô mang BKS 29A-587.99; lực lượng công an đã thu giữ của Thành 6 gói ma túy đá cỡ lớn, có khối lượng 5.914,42 gr (gần 6kg). Cùng với đó, Thành còn cất giữ 30 túi nilon đựng 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Tổng khối lượng ma túy đá mà cơ quan công an phát hiện trong chuyên án này là 8.115,83 gr (hơn 8kg).

Dưới đây là video clip được ghi tại hiện trường bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thành:

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan.