Chủ quán và khách "huyết chiến", người chết, kẻ bị thương

ANTD.VN - Mâu thuẫn với anh Thái Hồng Phương là khách đến quán nhậu, trong lúc xô xát Trương Ngọc Thương dùng dao đâm Phương thương tích nặng và tử vong tại bệnh viện.

Trước đó vào 14h30 ngày 10-12, anh Thái Hồng Phương (SN 1988, trú tại xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai) và 7 người bạn ngồi nhậu tại quán của anh Trương Ngọc Thương (SN 1986, tại thôn Tân Phú, xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang).

Quá trình ăn nhậu, giữa Thương và Phương xảy ra mâu thuẫn, Thương cầm dao đâm vào hông trái của Phương gây thương tích. Bị đâm, Phương nhặt cây bời lời trước quán đánh nhiều nhát vào tay, đầu Thương.

Cả hai sau đó được những người xung quanh can ngăn và đưa vào viện cấp cứu, tuy nhiên, do bị đâm vào chỗ hiểm, nên đến 18h cùng ngày, Phương tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khám nghiệm, thu giữ tang vật và tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.