Cho vay nặng lãi, trả "lương" bằng ma túy

ANTD.VN - Cơ quan điều tra CATP Hưng Yên đang phối hợp cùng Phòng CSHS, Công an tỉnh, điều tra, chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Hiệu (tức Hiệu “nổ”, 27 tuổi, trú tại xã Liên Phương, TP Hưng Yên), thông qua hoạt động cho vay lãi, đòi nợ.

Cho vay nặng lãi, trả "lương" bằng ma túy ảnh 1Các đối tượng bị khởi tố, tạm giam trong vụ án

Ngày 21-3, cơ quan điều tra CATP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về hành vi cướp tài sản gồm: Trương Đình Mười (23 tuổi), trú xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ; Phạm Hùng Vương (18 tuổi), Phạm Tùng Lâm (17 tuổi), Trần Thanh Tùng (27 tuổi), đều trú ở huyện Tiên Lữ; Tạ Văn Thành (22 tuổi), Dương Văn Sỹ (27 tuổi), Đỗ Văn Đại (20 tuổi), đều trú ở TP Hưng Yên. Trong đó, CQĐT bước đầu đã bắt giữ được Trương Đình Mười và Phạm Tùng Lâm, đang khẩn trương truy bắt số đối tượng bỏ trốn.

Một trong những người bị hại của vụ án là anh Ngô Văn Thao (21 tuổi, trú tại TP Hưng Yên). Tường trình của anh Thao và tài liệu CQĐT cho thấy, trung tuần tháng 2-2017, anh Thao đang ngồi chơi cùng bạn gái ở phòng trọ gần trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên thì bị 5 đối tượng ập vào, đánh đập và ép đưa về hiệu cầm đồ “Xuân Hiệu”, ở đội 15, xã Liên Phương. Tại đây, anh Thao tiếp tục bị các đối tượng đánh đập, rút súng đe dọa ép phải trả số tiền 13 triệu đồng. Sau đó, nhóm côn đồ bắt anh Thao gọi điện thoại bảo người nhà mang tiền đến trả mới cho về.

Nắm bắt nguồn tin và tổ chức điều tra sự việc, cơ quan công an xác định ngày 23-10-2016, anh Thao đến hiệu cầm đồ “Xuân Hiệu” vay 10 triệu đồng, với lãi suất hơn 1 triệu đồng cho 15 ngày vay tiền. Từ giữa tháng 1-2017 đến nay, do anh Thao chưa trả số tiền lãi 1 tháng nên bị nhóm nhân viên của hiệu cầm đồ truy tìm, hành hung.

Hiệu cầm đồ “Xuân Hiệu” do Nguyễn Xuân Hiệu cầm đầu. Ngoài cơ sở ở xã Liên Phương, Hiệu “nổ” còn điều hành 1 hiệu cầm đồ tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ. Đáng chú ý, đối tượng này và đám nhân viên trên dưới 20 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi và dùng thủ đoạn manh động để xiết nợ, trong đó anh Thao chỉ là một trong nhiều nạn nhân.

Trước vụ việc xảy ra với anh Thao, tháng 2-2017, cơ quan điều tra CATP Hưng Yên đã khởi tố 2 đối tượng và xử lý hành chính 1 đối tượng trong ổ nhóm liên quan đến Hiệu “nổ” về hành vi cố ý gây thương tích. Từ kết quả xác minh, điều tra, cơ quan điều tra CATP Hưng Yên có đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng nêu trên về hành vi cướp tài sản. 

Bước đầu, số đối tượng bị bắt khai nhận, trước khi tham gia ổ nhóm sẽ được Hiệu “nổ” nuôi ăn, cho sử dụng ma túy và sau khi được nhận chính thức sẽ phải xăm sau gáy thông tin về ngày, tháng, năm sinh và chữ HN, tên viết tắt của ổ nhóm Hiệu “nổ”...

Quá trình “lao động” tại các hiệu cầm đồ, mỗi đối tượng được giao một phần việc khác nhau do Hiệu “nổ” trực tiếp chỉ đạo, điều hành và được trả lương từ 3,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng/tháng. CQĐT đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò cầm đầu của Nguyễn Xuân Hiệu, đồng thời truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn để xử lý trước pháp luật.