Chiêu trò đòi nợ thuê "cực dị" đã bị Công an triệt xóa

ANTD.VN - Công an TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vừa triệt xóa, bắt giữ nhóm đối tượng chuyên đòi nợ thuê với chiêu trò “cực dị”.

Ngày 21-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Thái Nguyên đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng gồm Nguyễn Hoài Nam (28 tuổi), trú tổ 13 phường Phú Xá; Hoàng Quốc Quân (33 tuổi), Nguyễn Cương Ánh (32 tuổi), cùng trú tổ 3 phường Cam Giá; Nguyễn Khắc Quang (32 tuổi), trú tổ 10 phường Phú Xá, TP. Thái Nguyên và Phí Đăng Nghiệp (22 tuổi) trú tại xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Tang vật vụ việc 

Trước đó, ngày 14-7, Công an TP Thái Nguyên nhận được thông tin trình báo của người dân phản ánh về việc bị một số đối tượng đe dọa, ném chất bẩn vào nhà gây ảnh hưởng đến cuộc sống. Trước những thông tin trên, Công an TP Thái Nguyên đã khẩn trương xác minh, giải quyết vụ việc.

Lực lượng Công an đã xác định nhóm đối tượng trên đang đòi nợ thuê và cho vay nặng lãi tại cửa hàng cầm đồ Nguyên Oanh, ở địa chỉ tổ 3 phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, do Đỗ Văn Nguyên (42 tuổi), thường gọi là Nguyên Oanh, trú tổ 3 phường Cam Giá, TP Thái Nguyên là chủ cửa hàng cầm đồ. Ngay sau đó các đối tượng Nam, Quân, Ánh, Quang  đã bị cơ quan Công an mời về trụ sở làm việc.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Tại đây, các đối tượng khai nhận đã gây ra 8 vụ đòi nợ thuê cho chủ cửa hàng cầm đồ tại TP Thái Nguyên, trong đó chủ yếu làm thuê cho hiệu cầm đồ Nguyên Oanh. Tiến hành kiểm tra, cơ quan Công an đã tạm giữ một ô tô, 2 xe máy, một số dao kiếm, công cụ hỗ trợ và hộp sơn xịt, mắm tôm, dầu luyn thải, găng tay, ca nhựa… Các đối tượng khai nhận số tang vật trên là những phương tiện các đối tượng sử dụng để đe doạ đòi nợ thuê.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, nhóm đối tượng được chủ hiệu cầm đồ trả công trung bình 300.000 đồng/người/ngày. Công việc chính là đe dọa các "con nợ" và chủ hiệu cầm đồ đã chỉ đạo “đàn em” ném chất thải, đe doạ, đánh đập "con nợ" hoặc người thân của họ bắt phải trả tiền.