Cặp vợ chồng hờ tàng trữ, mua bán ma túy

ANTD.VN - Chiều ngày 21 - 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa bắt quả tang đối tượng Dương Phúc Hậu (sn 1997), trú tại xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang bán ma túy trên tỉnh lộ 628, thuộc địa bàn huyện Nghĩa Hành.

Theo đó, Công an phát hiện, thư giữ hơn 20 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác liên quan đến việc mua bán ma túy của đối tượng. Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 5/2018, Hậu từ Hậu Giang đến Tp Quảng Ngãi làm việc cho một quán karaoke trên đường Trần Quang Diệu. Sau đó, Hậu quen và sống như vợ chồng với Lê Thị Trinh (sn 1986), quê ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, làm cùng chỗ.

Đối tượng Hậu và tang vật vụ án

Quá trình phục vụ tại quán, thấy khách có nhu cầu sử dụng ma túy, Hậu và Trinh đã tìm nguồn ma túy tổng hợp đem đi bán. Tập trung là bán cho khách ở một số quán karaoke trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, huyện Nghĩa Hành, Tư Nghĩa và Bình Sơn.

Thu giữ tại nhà trọ của 2 đối tượng, Công ann huyện Nghĩa Hành phát hiện có trên 50 viên ma túy tổng hợp . Hiện Trinh đã mang bầu 4 tháng, vụ việc đang được Công an huyện Nghĩa Hành tiếp tục điều tra mở rộng.