Cảnh sát giao thông bắt hai anh em ruột mua pháo về đốt

ANTD.VN- Hai anh em ruột chi 1,3 triệu đồng mua pháo các loại về sử dụng, đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội kiểm tra, xử lý...

Trước đó, khoảng 20h50 ngày 11-12, tổ công tác của Đội CSGT số 8, Phòng CSGT, CATP Hà Nội gồm Thiếu tá Lê Quốc Khánh tổ trưởng, Thiếu tá Phạm Quốc Long, Thiếu tá Đỗ Thanh Tùng và Thượng úy Đào Duy Tân làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn km 213, phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy, có nhiều biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Hai anh em ruột đi mua pháo bị bắt giữ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong cốp xe máy của các đối tượng có 2 hộp và 1 túi nilon nghi là pháo nổ, kiểm đếm sơ bộ thu được 10 hộp pháo diêm, 100 quả pháo hoa và 100 quả pháo bi.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng số tang vật cho Công an huyện Phú Xuyên để điều tra làm rõ.

Hai nam thanh niên được xác định là Bùi Văn Vinh (SN 1997) và Bùi Văn Minh (SN 1999) là anh em ruột, cùng trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Các đối tượng khai mua số pháo trên với giá hơn 1,3 triệu đồng để sử dụng.