Cảnh sát 141 bắt giữ đối tượng có 7 tiền án tiền sự giấu ma túy, vũ khí tinh vi

ANTD.VN - Ngày 15-11, Tổ công tác Y23/141 (CATP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy và vũ khí rất tinh vi. Đã có tới 7 tiền án, tiền sự nên "kẻ giang hồ" tỏ ra vô cùng ngoan cố, song hành vi phạm tội của đối tượng không thể qua mắt các cán bộ cảnh sát dày dặn kinh nghiệm của lực lượng 141.

Dù rất ngoan cố và giấu ma túy tinh vi, đối tượng vẫn không thể thoát "con mắt" của cảnh sát 141

Tối ngày 15-11-2018, Tổ công tác Y23/141 do Thượng úy Vũ Văn Tuấn (Đội CSGT số 4, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ trên đường Minh Khai (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng).

Đến khoảng 19h15’, tổ công tác phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, nên đã dừng xe để kiểm tra hành chính.

Trong quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện đối tượng giấu ma túy rất tinh vi, khi dùng băng dính cách điện màu đen để dán các gói nilon nhỏ vào chìa khóa cắm ở xe máy. Tại hiện trường, tổ công tác ghi nhận đối tượng đã giấu 2 gói ma túy đá theo cách này.

Khi tiếp tục kiểm tra kỹ người và phương tiện, Tổ Y23/141 tiếp tục phát hiện đối tượng tàng trữ một dao găm trong túi dụng cụ sửa chữa ở cốp xe máy.

Dưới đây là video clip do PV Báo ANTĐ ghi nhận tại hiện trường, khi lực lượng 141 phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy và dao găm:

Mặc dù có thái độ quanh co, ngoan cố, song trước thái độ kiên quyết của tổ công tác, đối tượng đã phải chấp hành đầy đủ yêu cầu. Sau đó, Tổ Y23/141 đã bàn giao người và tang vật về Công an phường Vĩnh Tuy để tiếp tục điều tra mở rộng.

Tại cơ quan công an, đối tượng cất giấu ma túy và vũ khí tinh vi nói trên được làm rõ là Nguyễn Văn Minh (SN 1979, trú tại phường Vĩnh Tuy). Minh là đối tượng đã có 7 tiền án, tiền sự, liên quan tới các tội danh: Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi giám định, 2 gói ma túy mà Minh tàng trữ được xác định là loại ma túy đá (methamphetamine), với khối lượng 0,270 gr.

Tang vật bị thu giữ và được niêm phong trong các phong bì có chữ ký của đối tượng

“Giữ vững tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, các cán bộ, chiến sĩ của Tổ Y23/141 đã rất tập trung, và kiên quyết trấn áp, khống chế đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự”, Thượng úy Vũ Văn Tuấn – Tổ trưởng Tổ Y23/141 – bày tỏ.

Đối tượng Minh đã có 7 tiền án, tiền sự, nên tỏ ra rất ngoan cố khi vừa bị bắt giữ

Cảnh sát 141 luôn kiên quyết trấn áp, khống chế những đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Sau khi CATP Hà Nội triển khai bổ sung 15 tổ 141, bên cạnh 15 tổ 141 đã hoạt động từ trước, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật đã bị phát hiện, những vụ gây rối tiềm tàng bị chặn đứng.