Cảnh giác trước mọi tin đồn thất thiệt "bắt cóc trẻ em"

ANTD.VN - Vừa qua, trên các trang mạng xã hội đăng tải, lan truyền rất nhiều hình ảnh, clip, bình luận về hành vi “bắt cóc trẻ con” gây ra hiệu ứng lan truyền hoang mang và “cảnh giác thái quá” của người dân.

Các nạn nhân bởi tin đồn thất thiệt “bắt cóc trẻ em” bị đánh đập dã man

Do hiểu sai nên ở một số nơi người dân đã có những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng như đốt xe ô tô, đánh người gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật… vì cho rằng họ đang đi tìm, bắt cóc trẻ em. Những việc làm trên đã gây bất an trong người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT.

Tai họa khó lường

Đầu tháng 7-2017, người dân phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình thấy 2 nam thanh niên lạ đến các nhà dân mời phun thuốc diệt muỗi. Ai cũng biết dịch sốt xuất huyết đang hoành hành ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước và việc làm của 2 người thanh niên là hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng, do nghi ngờ 2 thanh niên này đi “bắt cóc trẻ em”, nên hàng trăm người dân ở phường Quảng Phong và những vùng lân cận đã hô hoán đánh “hội đồng” dẫn đến 2 người này bị thương tích rất nặng.

Ngày 22-7, tại Hà Nội cũng xảy ra vụ việc tương tự. Chị Lê Thị Bảy (SN 1977), ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội và chị Nguyễn Thị Phúc (SN 1965), ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội, đều là hội viên HTX sản xuất tình thương huyện Mỹ Đức đi bán tăm bông tại khu 1, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trong quá trình bán tăm bông, chị Bảy và Phúc đã gặp gỡ và trò chuyện với người dân cùng các cháu nhỏ. 

Nghi ngờ 2 người này bắt cóc trẻ em, một số người dân đã hô hoán và xông vào đánh gây thương tích. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, CAH Sóc Sơn phối hợp với Phòng CSHS và các lực lượng chức năng của CATP Hà Nội đã tới hiện trường xác minh, làm rõ 2 phụ nữ này không phải là những người đi bắt cóc trẻ em và hành vi đánh người gây thương tích của một số người quá khích đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. 

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng CAH Sóc Sơn, cơ quan công an đã làm rõ hành vi xâm hại nghiêm trọng đến sức khỏe của chị Phúc và Bảy do một số đối tượng gây ra, tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Không suy diễn, hình tượng hóa sự việc 

Trao đổi với Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, phóng viên Báo ANTĐ được biết những vụ cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, hủy hoại tài sản… xảy ra vừa qua tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trong cả nước có liên quan đến những tin đồn thất thiệt về “bắt cóc trẻ em” đã gây bức xúc trong dư luận. 

Quá trình điều tra một số vụ việc, cơ quan công an được biết khi có người lạ xuất hiện trên địa bàn, người dân nghi ngờ hô hoán đã dẫn đến các hành vi “đánh hội đồng gây thương tích nặng cho nạn nhân và hủy hoại tài sản”.

Từ những việc làm trên đã gây mất ANTT trên địa bàn. Nhằm thực hiện công tác phòng ngừa, không để xảy ra các hành vi tương tự, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đề nghị công an các quận, huyện, thị xã khi tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác của người dân hoặc các phương tiện thông tin đại chúng về vụ việc, hiện tượng vi phạm pháp luật đặc biệt là “bắt cóc trẻ em”, cần khẩn trương tổ chức xác minh để sớm kết luận, xử lý đối tượng trước pháp luật. 

Bên cạnh đó, công an các quận, huyện, thị xã và các đơn vị nghiệp vụ chức năng cần tuyên truyền cho người dân về kiến thức pháp luật, phương thức, thủ đoạn phạm tội của đối tượng và kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm bắt cóc trẻ em nói riêng. Người dân cũng cần cảnh giác cao trước mọi thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng hoặc cơ quan chức năng chưa kết luận. 

Phòng CSHS cũng khuyến cáo khi người dân nghi ngờ những hành vi vi phạm pháp luật của người khác, cần báo ngay cho cơ quan chức năng hoặc những cá nhân có trách nhiệm gần nhất như tổ trưởng tổ dân phố, chi bộ cụm dân cư và lực lượng công an cơ sở để tổ chức xác minh, kết luận. Không được suy diễn, hình tượng hóa sự việc để kích động, lôi kéo số đông người dân khác tham gia bắt giữ, đánh đập, hủy hoại tài sản, gây rối TTCC.

Giám đốc CATP Hà Nội đang khẩn trương chỉ đạo lực lượng CSĐT - CATP sớm xác minh, kết luận, làm rõ hành vi của những người bịa đặt, đưa thông tin không đúng sự thật đến người dân và đưa lên mạng xã hội gây mất ANTT, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và khẩn trương thông báo cho các đơn vị chức năng của CATP được biết để phối hợp giải quyết.