Cảnh báo tội phạm cướp manh động dịp cuối năm!

ANTD.VN - Những vụ cướp tài sản như trong phim hành động, xảy ra gần đây tại một số nơi trong cả nước đã gióng lên hồi chuông báo động về hoạt động táo tợn và manh động của loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm này…

Những vụ cướp táo tợn

Rạng sáng 13-11 vừa qua, tại một dự án xây dựng ở xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP. HCM đã xảy ra vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng. Nhóm tội phạm mặc quần cộc, sử dụng ô tô lao thẳng vào khu vực dự án, dùng hung khí đe dọa, khống chế bảo vệ để cướp số tài sản trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h45 ngày 13-11, tổ bảo vệ gồm 2 nhân viên đang làm nhiệm vụ ở cổng chính của dự án thì bất ngờ xuất hiện 1 chiếc xe ô tô (loại 4 chỗ) lao thẳng vào bên trong khu vực dự án. Liền theo đó, 6 kẻ mặt bịt kín bằng khẩu trang từ trên xe ô tô lao xuống khống chế, bịt miệng và trói chặt chân tay 2 nhân viên bảo vệ bắt ngồi nép vào góc tường.

Công an Hà Nội lấy lời khai của đối tượng cướp tài sản

Sau đó, nhóm cướp lấy đi 5 cuộn dây cáp điện các loại có tổng giá trị khoảng 2,5 tỷ đồng. Hơn 2 giờ sau, một số nhân viên bảo vệ khác của dự án đi kiểm tra, đã phát hiện 2 nhân viên bảo vệ khu vực ngoài cổng của dự án bị trói và giải cứu, đồng thời trình báo vụ cướp tới CAH Nhà Bè. Hiện vụ cướp táo tợn này đang được Phòng CSHS - CATP. HCM phối hợp với CAH Nhà Bè điều tra.

Tìm hiểu thêm thông tin cảnh báo hoạt động cướp tài sản xảy ra gần đây, PV Báo ANTĐ được biết Viện KSND - TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thành Phát (SN 1996, trú tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tên cướp Nguyễn Thành Phát

Theo cáo trạng, nạn nhân trong vụ án là chị Dương Thị L. (SN 1980, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội). Chiều hôm đó, Nguyễn Thành Phát mang theo một con dao nhọn, điều khiển xe máy chạy lòng vòng qua nhiều tuyến phố ở khu vực phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai tìm ai sơ hở để cướp tài sản. Đến đường Ngũ Nhạc (phường Thanh Trì), thấy chị Phạm Thị L, chủ cửa hàng tạp hóa đang lúi húi dọn dẹp hàng hóa, lưng có đeo một chiếc túi, Phát nảy sinh ý định cướp tài sản của bà chủ hiệu tạp hóa này.

Sau khi dừng xe, tắt máy, Phát vào cửa hàng vờ mua dầu gội đầu, rồi lừa lúc nữ chủ quán quay lưng đi vào lấy hàng Phát dùng dao đâm 1 nhát vào cổ nạn nhân. Gây án xong, Phát cướp chiếc túi của chị L. rồi bỏ trốn…

Mới đây nhất, chiều 7-11, CAH Chương Mỹ, Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thành (32 tuổi, ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản. Khoảng 14h30 ngày 6-11, chị Trần Thị L. (ở xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ) đang làm thủ tục gửi tiền tại phòng giao dịch của một ngân hàng ở xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ. Trong vai người đến giao dịch ngân hàng, Thành lợi dụng sơ hở của chị L, bất ngờ áp sát cướp số tiền khoảng 200 triệu đồng của nạn nhân đang để trên bàn giao dịch của chi nhánh ngân hàng rồi bỏ chạy.

Tuy nhiên, tên cướp đã không thoát được bởi ngay sau khi nghe tiếng hô cướp của nạn nhân và nhân viên ngân hàng, một tổ công tác của CAH Chương Mỹ đang tuần tra, kiểm soát hành chính khép kín địa bàn đã phối hợp với người dân bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Nâng cao ý thức tự phòng ngừa

Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8), Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết, qua trao đổi thông tin nghiệp vụ với Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước, được biết hoạt động của tội phạm cướp tài sản xảy ra gần đây rất manh động. Tội phạm dạng này thường nhằm vào những khu vực thi công dự án, phòng giao dịch ngân hàng... có lực lượng bảo vệ mỏng, hoặc những cửa hàng ở khuất nẻo và chỉ có phụ nữ đứng bán hàng một mình để gây án...

Ngoài các hoạt động cướp tài sản nêu trên, vừa qua cũng đã xảy ra một số vụ cướp “xe ôm” với tính chất nghiêm trọng. Trao đổi với chỉ huy CAH Sóc Sơn, Phóng viên Báo ANTĐ được biết vừa qua, thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn phối hợp với Phòng CSHS - CATP đã làm rõ đối tượng gây ra 2 vụ cướp “xe ôm” trên địa bàn. Thủ đoạn của đối tượng là điều “xe ôm” từ nơi khác đến vùng rừng núi thuộc huyện Sóc Sơn, rồi dùng dao đe dọa, khống chế để cướp xe máy và tiền bạc.

Từ kết quả điều tra, làm rõ các vụ cướp tài sản của Công an Hà Nội cho thấy, hoạt động tội phạm dạng này có những diễn biến phức tạp, nhất là dịp cuối năm. Do vậy, mọi người dân cần nêu cao ý thức cảnh giác, đề phòng cướp tài sản.

Thứ nhất, không nên đi một mình trên đường vắng và chú ý cảnh giác, phát hiện đối tượng nghi vấn quanh quẩn gần những nơi bán hàng hay địa điểm công cộng ít người qua lại.

Thứ hai, đối với những người lái “xe ôm” cần đề cao cảnh giác đối với những loại khách thuê chở một quãng đường dài, đến những nơi xa xôi, hẻo lánh, hay thuê chạy lòng vòng không có điểm đến rõ ràng, đề phòng gặp cướp.

Tại các ngân hàng, nơi mua bán vàng bạc, trao đổi ngoại tệ, lực lượng bảo vệ cần tập trung chú ý phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn trộm cắp, cướp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản để kịp thời phối hợp với công an bắt giữ.

Theo Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội, lực lượng CSHS - CATP đang tích cực phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP, kiên quyết không để các loại tội phạm nói chung, tội phạm cướp tài sản nói riêng lộng hành.

Tuy nhiên, để đấu tranh phòng ngừa tội phạm đạt hiệu quả hơn nữa, rất cần có sự phối hợp nhiệt tình của mọi người dân từ việc phát hiện, trình báo ngay hoạt động của tội phạm, đến ý thức tự phòng ngừa... Mọi thông tin liên quan đến hoạt động của tội phạm cướp tài sản, đề nghị mọi người dân báo ngay cho Đội 8, Phòng CSHS - CATP Hà Nội (ĐT: 0.692.196.780 - ĐC; số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng) để lực lượng công an kịp thời giải quyết.