Buôn nước mắm Nam Ngư giả

ANTĐ - Hôm nay, 24-8, Đội Chống hàng giả, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV  - CATP Hà Nội đã quyết định tạm giữ 2 đối tượng Lê Văn Nam, SN 1984, trú tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Văn Tác, SN 1981, trú quán tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, về hành vi buôn bán nước mắm nhãn hiệu Nam Ngư giả.

2 ngày trước đó, lực lượng Chống hàng giả - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Tác, trong khi đối tượng này đang điều khiển chiếc xe ô tô vận tải, trên thùng xe chở 75 thùng nước mắm mang nhãn hiệu Nam Ngư giả đi tiêu thụ. Tác khai mua số nước mắm giả nhãn hiệu Nam Ngư của Lê Văn Nam và họ đã “làm ăn” với nhau tổng cộng 5 lần, với gần 8.000 chai nước mắm Nam Ngư giả. Số nước mắm giả nhãn hiệu Nam Ngư này được Tác đưa đi tiêu thụ tại Bắc Ninh và Hà Nội. 

Lực lượng Chống hàng giả đã bắt giữ Lê Văn Nam, trong khi đối tượng đang điều khiển ô tô chở 60 thùng nước mắm Nam Ngư giả đi tiêu thụ. Nam khai đã mua nước mắm Nam Ngư giả của một đối tượng ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Do ham lợi nhuận, mặc dù biết nước mắm là hàng giả nhưng Nam vẫn cố tình mua bán kiếm lời. Cơ quan điều tra được biết Tác mua lại nước mắm giả của Nam với giá 13.000 đồng/chai loại 750ml và 9.000 đồng/chai loại 500ml. Sau đó, Tác bán ra thị trường với giá của hàng thật là 23.000 đồng/chai loại 750ml và 16.000 đồng/chai loại 500ml.