Bộ tứ buôn ma túy cùng bị tuyên án tử

ANTD.VN - Hành nghề taxi, Thinh quen biết đối tượng buôn ma túy nên nhanh chóng “bập” vào. Và rồi trong một lần đánh chuyến “hàng” lớn, đối tượng cùng đồng bọn lần lượt bị bắt giữ.

Đưa các bị cáo ra xét xử sơ thẩm, ngày 16-11, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt 4 đối tượng trong đường dây ma túy lớn từ Sơn La về Lạng Sơn cùng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cơ quan xét xử cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, do buôn bán số lượng ma túy rất lớn.

Các bị cáo cùng phải nhận mức án cao nhất là Bùi Duy Thọ (SN 1983), trú ở thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La; Nguyễn Đắc Lộc (SN 1970), Đặng Văn Thể (SN 1987) cùng, ở thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) và Nguyễn Văn Thinh (SN 1973), trú xã Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên.

Bộ tứ mua bán ma túy bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ Nguyễn Văn Thinh vốn hành nghề taxi. Đầu năm 2017, trong một lần chạy xe, Thinh gặp Bùi Duy Thọ tại Hà Nội và biết đối tượng này có nguồn ma túy bán nên đôi bên cho nhau số điện thoại.

Cuối tháng 6-2018, Thinh nhận được điện thoại của đối tượng tên Mừng (ở Cao Lộc, Lạng Sơn) hỏi mua 1 kilogram ma túy “đá” với giá 310 triệu đồng. Nhận đơn “hàng”, Thinh liên hệ với Thọ để lấy ma túy, đồng thời chuyển tiền “đặt cọc” 45 triệu đồng.

Đầu giờ chiều 5-7-2018, Thọ gọi điện báo cho Thinh biết 1 kilogram ma túy “đá” đang trên đường từ Sơn La về Hà Nội, theo đường ô tô khách. Liên hệ với phụ xe ô tô khách theo số điện thoại đồng bọn gửi, chập tối cùng ngày Thinh đánh xe 4 chỗ vào Bến xe Sơn La (tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) nhận thùng “hàng” Thọ gửi.

Tuy nhiên, khi Thinh vừa bê thùng caton đựng quả xoài xen lẫn 1 kilogram ma túy “đá” lên ô tô của đối tượng thì bất ngờ bị lực lượng công an ập tới kiểm tra, bắt giữ quả tang. Ngay khi đó, đối tượng chuyển nghề từ lái xe taxi sang buôn hàng quốc cấm khai nhận số ma túy đó là do Thọ gửi.

Trong một diễn biết khác, khoảng 19h50 cùng ngày 5-7-2018, tại một “cây xăng” ven quốc lộ 6, thuộc địa phận huyện Chương Mỹ, Hà Nội, lực lượng công an cũng phát hiện Đặng Văn Thể và Nguyễn Đắc Lộc chở nhau trên xe máy với thùng caton khả nghi.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an thu giữ của bộ đôi này 3 bánh heroin được giấu xen kẽ với hoa quả trong thùng caton. Bị bắt giữ quả tang, Thể và Lộc cùng khai, số ma túy này do Thọ gửi xe khách từ Sơn La xuống Hà Nội cho đồng bọn.

Từ lời khai của các đối tượng nêu trên, ngày 14-7-2018, cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp đối với Bùi Duy Thọ. Quá trình điều tra, “trùm” đường dây ma túy liên tỉnh này khai nhận, đối tượng thường xuyên đến khu vực biên giới Việt – Lào mua ma túy số lượng lớn của đối tượng không quen biết để bán kiếm lời.

Về những hành vi mua bán ma túy với 3 đối tượng liên quan trong vụ án, Thọ thừa nhận trước đó đã nhận tiền “đặt cọc” bán ma túy cho Thinh cùng bộ đôi Thể, Lộc. Sau khi chắc chắn các cuộc mua bán, ngày 5-7-2018, Thọ lấy ma túy của đối tượng không quen biết, rồi gửi theo đường ô tô khách xuống Hà Nội cho “bạn hàng” và đã bị bắt giữ.

Tài liệu truy tố xác định, Bùi Duy Thọ đã mua bán tổng cộng hơn 886,6 gram ma túy “đá” và hơn 1.082 gram heroin với 3 đối tượng trong vụ án. Các bị cáo còn lại thì phải chịu trách nhiệm hình sự về số lương ma túy tương ứng bị lực lượng công an bắt giữ quả tang.