Bộ đôi "nổi hứng" cướp giật túi xách bên trong có tới 100 triệu đồng

ANTD.VN - TAND TP Hà Nội vừa đưa Ngô Văn Mạnh ra xét xử phúc thẩm về tội “Cướp giật tài sản”. Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Sau bục khai báo, Ngô Văn Mạnh (SN 1994, trú ở xã Tô Hiệu, Thường Tín, Hà Nội) khai nhận, trưa 3-10-2018, nam thanh niên này được Nguyễn Văn Khang (SN 1988, ở xã Thắng Lợi, Thường Tín, Hà Nội) rủ xuống nhà một người bạn ở huyện Phú Xuyên (Hà Nội) chơi. Đến nơi, bộ đôi không gặp được người bạn kia nên cùng nhau đi về.

Khi đi đến đoạn đường đê sông Hồng, thuộc thôn Duyên Yết (xã Hồng Thái, Phú Xuyên), Khang thấy người phụ nữ là chị Nguyễn Thị Thắm (SN 1984, xã Thụy Phú, huyện Phú Xuyên) điều khiển xe máy đi phía trước, trên xe chở bao tải gạo và vai khoác túi xách màu đen.

Ngô Văn Mạnh tại phiên tòa phúc thẩm.

Thấy đường xá vắng vẻ, Khang nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Thắm. Ngay sau đó, đối tượng bảo Mạnh điều khiển xe máy áp sát vào xe chị Thắm để cướp giật tài sản. Và rồi bộ đôi đã nhanh chóng chiếm đoạt được chiếc túi xách, bên trong có tới 100 triệu đồng.

Sau khi tẩu thoát, Khang chia cho Mạnh 30 triệu đồng. Số tiền còn lại (70 triệu đồng), đối tượng mang về cất giấu tại nhà, đồng thời cầm chiếc điện thoại Samsung Note 8 của bị hại ra cửa hàng điện thoại ở cùng xã nhờ mở mật khẩu để sử dụng.

Vậy nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, Khang và Mạnh đã bị cơ quan công an bắt giữ,  khi bộ đôi tới cửa hàng sửa chữa điện thoại trên lấy điện thoại về sử dụng. Cơ quan chức năng xác định, tổng giá trị tài sản Mạnh và Khang chiếm đoạt của chị Thắm là gần 120 triệu đồng.

Với hành vi trên, Khang bị TAND huyện Phú Xuyên tuyên phạt 7 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Cùng tội danh, Mạnh cũng bị cấp tòa sơ thẩm xử phạt 5 năm tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Mạnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, nam thanh niên “nổi hứng” cướp giật ài sản tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và thể hiện rõ sự ăn năn, hối hận…

Mở tòa xem xét lại vụ án án, TAND TP Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giảm 1 năm tù xuống còn 4 năm đối với Ngô Văn Mạnh. Đối với Nguyễn Văn Khang, mặc dù không kháng cáo, song cũng được cấp phúc thẩm giảm cho 1 năm tù xuống còn 6 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”.