TP.HCM:

Bộ Công an triệt phá 2 đường dây ma túy cực lớn, thu giữ 218 bánh heroin

ANTD.VN - Bộ Công an vừa triệt phá hai đường dây ma túy cực lớn từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ 19 đối tượng, thu giữ 218 bánh heroin, hơn 30 kg ma túy đá...

Thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an cho hay, vừa phối hợp cùng Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Đoàn đặc nhiệm phía Nam (Đoàn 3), Bộ đội biên phòng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây ma túy cực lớn từ nước Lào về Việt Nam.

Hàng trăm bánh heroin trong đường dây ma túy cực lớn.

Bước đầu, Công an thu giữ tang vật gồm: 179 bánh heroin, 70 triệu đồng tiền Việt Nam, 450.000 Kíp lào, 850 USD, 2 xe ô tô và bắt giữ 7 đối tượng. Điều tra xác định đối tượng Phạm Hữu Hiệu (SN 1970, tạm trú TP.HCM) cầm đầu trong đường dây ma túy cực khủng này.

Được biết, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Bộ Công an đã xác lập chuyên án và phối hợp cùng các đơn vị như đề cập. Ban chuyên án làm rõ, Hiệu đã liên hệ, kết nối với các đối tượng vận chuyển ma túy từ biên giới Lào qua cửa khẩu Chalo ở khu vực tỉnh Quảng Bình vào Việt Nam. Sau đó, số ma túy được vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ.

Nhiều đối tượng có vai trò quan trọng trong đường dây này bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều 11/7, khi các đối tượng đang tổ chức giao hàng ở đường Âu Cơ, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú, các trinh sát bắt quả tang. Từ lời khai của đối tượng, trinh sát khám xét 7 tụ điểm thu giữ lượng lớn ma túy, bắt 7 đối tượng. 

Trước đó, cuối tháng 5/2018, Bộ Công an cùng với Đội 6 Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan cùng với các lực lượng chức năng khác đã triệt phá thành công đường dây ma túy lớn, bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Campuchia qua khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Long An về Việt Nam.

Trong đường dây này, có 12 đối tượng bị bắt, tang vật thu giữ gồm 103.000 viên ma túy tổng hợp, 39 bánh heroin, khoảng 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá và 3 ô tô, xe gắn máy cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Như vậy trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã triệt phá 2 đường dây ma túy cực lớn từ nước ngoài về Việt Nam... Các đối tượng hoạt động trong đường dây này hết sức tinh vi, liều lĩnh, phương thức hoạt động đa dạng.

Các đối tượng dùng xe ô tô biển kiểm soát Lào để vận chuyển “hàng” vào Việt Nam hoặc vận chuyển qua các đường mòn rồi chuyển vào các tỉnh, thành trong nước để tiêu thụ. Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra các chuyên án trên.