Bị lừa "tiền ảo", game thủ cướp tài sản của lái xe taxi

ANTD.VN - Thắng món tiền “ảo”, Hải rao bán và bị đối tượng không rõ danh tính lừa đảo. Từ đó, đối tượng cùng đồng bọn quay sang đánh cướp tài sản của lái xe taxi.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11-4, TAND TP Hà Nội cho rằng các bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo từ xin giảm nhẹ hình phạt sang kêu oan là phù hợp về thể thức, song không có căn cứ để chấp nhận về nội dung vụ án. Do đó, cần bác kháng cáo, đồng thời giữ nguyên hình phạt đối với các bị cáo tại bản án sơ thẩm.

Theo đó, Hoàng Trọng Hải (SN 1996, trú ở xã Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội) và Nguyễn Văn Phúc (SN 1991, ở xã Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, Thái Bình) vẫn bị tuyên phạt cùng mức án 36 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”, theo Điều 133-BLHS.

Bộ đôi game thủ tại phiên tòa phúc thẩm

Liên quan đến vụ án, còn có đối tượng tên Trung nhưng do chưa rõ lai lịch nên cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau. Bị hại trong vụ án là anh Đào Ngọc Thành (SN 1983, trú ở Ninh Bình) – lái xe của một hãng taxi trên địa bàn Hà Nội.

Quá trình xét xử cho thấy, đêm 8-9-2016, tại một quán Internet ở đường Láng, Hải, Phúc chơi điện tử ăn tiền (Vcoin – loại “tiền ảo” trong game Phát Lộc VTC) và thắng 7,7 triệu đồng. Tiếp đến, Hải rao bán số “tiền ảo” này trên mạng Internet để lấy tiền thật ăn tiêu.

Và rồi chỉ ít phút sau, Hải nhận được điện thoại của một người không rõ danh tính đặt mua với giá 7 triệu đồng tiền thật. Chấp thuận giao dịch, game thủ được người đàn ông đặt mua “tiền ảo” bảo ngồi tại quán Internet đợi một lúc.

Cùng thời điểm, đối tượng lừa đảo “tiền ảo” gọi điện đến hãng taxi yêu cầu cho 1 xe đến quán Internet, nơi Hải và Phúc đang chờ. Ngay sau đó, anh Đào Ngọc Thành được công ty điều động đến điểm hẹn đón khách.

Đến quán Internet, kết nối điện thoại với người gọi taxi, anh Thành được đối tượng giấu mặt bảo chuyển điện thoại sang cho Hải nói chuyện. Kể từ thời điểm đó, game thủ này luôn nghĩ anh Thành là người của đối tượng đặt mua “tiền ảo”. Thế rồi giao dịch trên mạng Internet lập tức được xác lập.

Quay ra bảo anh Thành trả 7 triệu đồng, Hải và Phúc ngớ người vì lái xe taxi nói không hề liên quan, đồng thời cũng không biết người mua “tiền ảo” kia là ai. Bực tức trước cú lừa “ngoạn mục”, Hải gọi điện báo cho Trung, rồi cùng Phúc ép anh Thành đi về phố Đào Tấn.

Tại đây, Trung, Hải, Phúc đánh lái xe taxi và bắt anh này phải viết giấy nhận nợ 7 triệu đồng. Uy hiếp anh Thành xong, các đối tượng vào ô tô lục lấy giấy tờ phương tiện và cướp 1 triệu đồng, rồi mới cho lái xe taxi ra về.

Trưa hôm sau, tại một quán cà phê gần ngã ba đường Bưởi – Lạc Long Quân, giữa lúc Hải và Phúc đang nhận 6 triệu đồng từ anh Thành thì bị cơ quan công an ập đến bắt giữ. Hay tin đồng bọn bị bắt quả tang, Trung nhanh chân bỏ trốn khỏi nơi ở.  

Với hành vi gây ra, ngày 15-2-2017, TAND quận Ba Đình xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hải cùng đồng phạm mức án nghiêm khắc về tội “Cướp tài sản”. Trong khi đó, tại phiên tòa này, xét thấy lý do “chỉ lấy lại tiền của mình” mà các bị cáo đưa ra là không thỏa đáng nên HĐXX phúc thẩm quyết định tuyên y án sơ thẩm.