Bị khách hát gây gổ, nhân viên quán karaoke gọi người đến gây ra án mạng

ANTD.VN - Bị khách đến hát karaoke gây gổ, Bảo rút điện thoại ra gọi người đến xử lý và án mạng nhanh đã chóng xảy ra…

Ngày 7-5, đưa Bùi Văn Sơn (SN 1996, trú ở phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này tù chung thân về tội “Giết người”.

Cùng tội danh, Phùng Văn Bảo (SN 1997, trú ở xã Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn); Đặng Văn Cháng (SN 1994, ở xã Vân Hà, Phúc Thọ, Hà Nội) lần lượt bị tuyên phạt 12 năm tù và tù chung thân.

Liên quan đến vụ án, Đào Duy Anh (SN 1998), Phùng Văn Sơn (SN 1997), Phùng Văn Đông (SN 1994) và Lê Quang Thạch (SN 1991) cũng lần lượt bị tuyên phạt từ 15 tháng tù đến 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị hại trong vụ án là anh Mai Văn Khánh (SN 1986), trú ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hả Dương.

Các bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố, tối 2-12-2016, anh Mai Văn Khánh, Đỗ Tiến Vịnh (SN 1986, ở huyện Thuận Châu, Sơn La), Phùng Văn Sơn, Phùng Văn Đông và Lê Quang Thạch cùng một số bạn vè đến quán karaoke do Phùng Văn Bảo làm nhân viên vui văn nghệ.

Khuya cùng ngày, do phải đóng cửa nên quản lý và nhân viên quán karaoke thông báo cho nhóm khách để ra về. Vậy nhưng do vẫn còn muốn hát hò nên nhóm anh Khánh sau đó vẫn nấn ná thêm lúc nữa.

Buộc phải đóng cửa, quản lý quán karaoke liền sập nguồn điện phòng hát khiến nhóm thanh niên phải ngừng cuộc vui. Xuống đến cửa quán, một thanh niên trong nhóm anh Khánh vẫn bực tức nên “tung cước” vào nhân viên trông giữ xe, song không trúng.

Thấy cửa quán lộn xộn, quản lý quán karaoke vội chạy từ tầng 2 xuống và cũng bị nhóm khách hát quây đánh ở khu vực quầy lễ tân. Chứng kiến vụ việc, Phùng Văn Bảo vào can ngăn nhóm khách hát đánh quản lý, do đó xô xát tiếp tục xảy ra.

Không nhịn được hơn, Bảo rút điện thoại ra gọi Bùi Văn Sơn đến quán karaoke giải quyết va chạm. Cùng thời điểm, Sơn đi cùng Đặng Văn Cháng nên rủ luôn thanh niên này đến quán karaoke đánh nhau. Trên đường đi, Sơn gọi thêm Đào Duy Anh và mang theo hung khí.       

Xuất hiện tại quán karaoke, Bùi Văn Sơn và “chiến hữu” được Bảo chỉ mặt anh Khánh và Vịnh nên lập tức xông đến quây đánh. Trong đó, anh Khánh bị Bùi Văn Sơn và đồng bọn vừa dùng chân tay, vừa dùng điếu cày đánh tới tấp vào đầu, dẫn đến mất mạng.

Đối với Đỗ Tiến Vịnh cùng quản lý quán karaoke cũng bị đánh gây thương tích nhưng hậu quả không nghiêm trọng và không yêu cầu cơ quan pháp luật xử lý, vì vậy VKSND TP Hà Nội cũng như HĐXX sơ thẩm không xem xét.

Bị đưa ra xét xử các bị cáo đều thành khẩn khai nhận diễn biến vụ án như truy tố. Riêng Phùng Văn Bảo không thừa việc gọi điện và chỉ mặt bị hại cho đồng bọn biết. Thế nhưng căn cứ vào hồ sơ, TAND TP Hà Nội vẫn có đủ cơ để kết luận vụ án khi đưa ra các phán quyết nêu trên.