Bị cảnh sát 141 phát hiện dao găm, người tàng trữ nêu lý do khôi hài khó chấp nhận

ANTD.VN - Ngày 15-11, trong quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác Y18/141 đã liên tiếp phát hiện 2 vụ việc tàng trữ dao găm – là loại vũ khí nằm trong danh mục vũ khí thô sơ bị cấm mang theo. Những người tàng trữ đã trình bày lý do rất khó chấp nhận, là để… gọt hoa quả.

Chiều ngày 15-11-2018, Tổ công tác Y18/141 do Thượng úy Mai Đức Hiếu (Đội CSGT số 6, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Trung Kính – Dương Đình Nghệ (quận Cầu Giấy).

Trong quá trình làm việc, tổ công tác đã liên tiếp phát hiện 2 vụ việc tàng trữ dao găm, là loại vũ khí nằm trong danh mục vũ khí thô sơ bị cấm mang theo.

Dưới đây là video clip do PV Báo ANTĐ ghi nhận tại hiện trường, khi cảnh sát 141 phát hiện các đối tượng tàng trữ dao găm:

Cụ thể, vào lúc 14h30’, tổ công tác nhận thấy hai thanh niên đi trên một xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi kiểm tra chiếc túi đeo chéo của thanh niên ngồi sau, cảnh sát 141 đã phát hiện người này tàng trữ dao găm.

Chỉ sau đó 15’, tổ công tác lại tiếp tục phát hiện một người đàn ông lớn tuổi có biểu hiện bất thường. Khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện người này cất giấu một con dao găm trong chiếc túi đeo bên người.

Hai người mang theo dao găm bên mình đã bị cảnh sát 141 kịp thời phát hiện

Ở cả 2 vụ việc nói trên, những người vi phạm đều nêu lý do mang theo dao găm là để… “gọt hoa quả”. Tuy nhiên, ngay tại hiện trường, các cán bộ cảnh sát hình sự của Tổ Y18/141 đã giải thích đây là loại vũ khí thô sơ không được phép tàng trữ, và thực tế, nó cũng khó có thể gọt hoa quả như lời giải thích khó chấp nhận của người vi phạm.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao người và tang vật về Công an phường Yên Hòa để làm rõ. Tại đây, danh tính nam thanh niên tàng trữ dao găm được xác định là Bùi Văn Tr. (SN 2000, trú tại tỉnh Hòa Bình), còn người đàn ông lớn tuổi là Phùng Văn T. (SN 1967, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội).

“Việc tàng trữ dao găm khi tham gia giao thông tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Có những người cho rằng mang theo để ‘tự vệ’ là hoàn toàn sai, bởi tính sát thương rất cao của loại vũ khí này”, Thượng úy Mai Đức Hiếu cho biết.

Loại dao găm này khi gấp lại rất nhỏ gọn, song lúc bật lưỡi ra thì ai cũng có thể thấy rõ sự nguy hiểm

Căn cứ Điểm c, Khoản 5 và Điểm a,  Khoản 8 , Điều 10 của Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, thì hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng, và hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm.

Tàng trữ vũ khí thô sơ như dao găm là hành vi bị cấm, và bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng

Sau khi CATP Hà Nội củng cố, bổ sung các tổ công tác 141 trên khắp địa bàn, đã có thêm nhiều vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ bị phát hiện, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho người dân.