"Bẫy" lái xe ôm lấy điện thoại bán thỏa cơn "vật" ma túy

ANTD.VN - Không có tiền mua ma túy, Dũng liền nghĩ ra kế “bẫy” lái xe ôm hòng chiếm đoạt chiếc điện thoại di động, bán lấy tiền thỏa cơn “vật”

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông, Hà Nội, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Võ Đức Dũng (SN 1997, trú tại Đông Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 14h ngày 30-3, Dũng đi bộ ra ngã tư đèn đỏ đường La Dương (phường Dương Nội, quận Hà Đông) thuê lái xe ôm chở đến tổ 6 phường Kiến Hưng, quận Hà Đông. Khi đến nơi, Dũng mượn điện thoại của người lái xe, nói dối là để gọi cho người thân ra đón.

Đối tượng Dũng

Vì tin tưởng nên lái xe đã đưa chiếc điện thoại Samsung A51 của mình cho nam thanh niên mượn. Khi cầm chiếc điện thoại, Dũng đã vờ bấm điện thoại như đang gọi cho ai đó. Khi thấy nạn nhân sơ hở, đối tượng đã co giò bỏ chạy. Lái xe lập tức tri hô. Nghe tiếng hô cướp của nạn nhân, người dân xung quanh đã hỗ trợ đuổi theo, bắt giữ được Dũng, đưa về Công an phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Tại cơ quan Công an, Dũng khai nhận do thiếu tiền mua ma túy sử dụng nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an quận Hà Đông đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.