Bắt quả tang 2 tên trộm đang "khuân" đồ trong ký túc xá

ANTD.VN - Hai tên trộm đang khệ nệ bê đồ từ một phòng trong Ký túc xá trường Đại học Công Đoàn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội) ra ngoài, đã bị lực lượng CAQ Đống Đa phối hợp với bảo vệ của trường phát hiện…

Ngày 14-5, trao đổi với Phóng viên Báo ANTĐ, Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa cho biết vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai đối tượng Nguyễn Tiến Dũng (SN 1984) và Trần Mạnh Tường (SN 1980), đều trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để điều tra làm rõ thêm hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng Dũng và Tường

Những vụ trộm có cùng thủ đoạn

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Tiến, 15h ngày 26-4 vừa qua, lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa phối hợp với CAP Quang Trung và bảo vệ trường Đại học Công Đoàn đã mật phục, phát hiện và bắt quả tang các đối tượng trên có hành vi trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn dùng kìm cộng lực cắt phá khóa cửa phòng 108 nhà 4A Ký túc xá Đại học Công Đoàn lấy trộm 2 máy tính xách tay. Tang vật thu được tại hiện trường gồm 1 chiếc ba lô, 1 kìm cộng lực và 2 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu DELL. Nạn nhân vụ trộm được xác định ngay là các chị Lý Thu Hà (SN 1998, ở tỉnh Lai Châu) và Dương Thị Hồng Nhung (SN 1998, ở tỉnh Bắc Giang), là 2 sinh viên đang theo học tại trường Đại học Công Đoàn.

CAQ Đống Đa kiểm tra tang vật các vụ trộm do Dũng và Tường gây ra

Quá trình điều tra, Dũng và Tường khai đã gây ra 15 vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn tương tự. Cụ thể, sáng 8-4, Dũng và Tường vào Ký túc xá Học viện Ngân hàng, dùng kìm cộng lực phá khóa phòng 309 nhà C2, đột nhập vào trong lấy trộm 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu ASUS và 1 máy tính xách tay nhãn hiệu HP, của 2 nam sinh viên Học viện Ngân hàng.

2 tuần sau, Dũng và Tường đến Ký túc xá trường Đại học Kinh tế Quốc dân và dùng kìm cộng lực cắt phá khóa phòng 36 nhà 4, đột nhập vào trong lấy trộm 5 chiếc máy tính xách tay của 5 nữ sinh viên đang theo học trường này…

          Lợi dụng sơ hở để trộm cắp

Trong quá trình mở rộng hướng điều tra các vụ trộm do Dũng và Tường gây ra, CAQ Đống Đa được biết Dũng thường đóng vai trò chủ đạo trong các “phi vụ” trộm cắp. Tường có nhiệm vụ cảnh giới để Dũng trực tiếp dùng kìm cộng lực cắt phá khóa cửa phòng của sinh viên tại các Ký túc xá để “khuân” đồ.

Tài sản nhóm tội phạm này nhằm vào là máy tính xách tay, bởi theo lời khai của Dũng, sinh viên ai cũng có máy tính xách tay dùng để học tập và món đồ này dễ bán. 4 ngày sau hôm gây ra vụ trộm 5 chiếc máy tính xách tay tại Ký túc xá Đại học Kinh tế Quốc dân, 2 tên trộm tiếp tục đến Ký túc xá trường Đại học Giao thông vận tải, dùng kìm cộng lực cắt phá khóa một phòng của sinh viên lấy trộm chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu DELL.

“Trong quá trình thẩm vấn, các đối tượng đều khai nhận đã lợi dụng sơ hở của bảo vệ và sinh viên để trộm cắp tài sản. Cửa các phòng ở ký túc xá sinh viên thường được khóa sơ sài, nên hai tên trộm đã mang theo kìm cộng lực dạng nhỏ, giấu vào ba lô, nhập vai là sinh viên rồi tìm cơ hội gây án” - Thượng tá Đỗ Xuân Tiến cho biết và nhấn mạnh nhóm tội phạm này hoạt động rất táo tợn, chọn thời điểm gây án vào ban ngày, khi sinh viên lên lớp và những chiếc máy tính xách tay lấy trộm được Dũng và Tường mang bán tại các hiệu mua bán đồ điện tử cũ trên địa bàn thành phố, hoặc nhập vai là sinh viên đang cần tiền để mang đi cầm cố tại các hiệu cầm đồ.

Từ những vụ trộm do Tường và Dũng gây ra, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa khuyến cáo các trường Đại học trên địa bàn quận nói riêng, thành phố nói chung cần siết chặt công tác bảo vệ, nhất là tại các Ký túc xá sinh viên. Bên cạnh đó, các em sinh viên cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo quản tài sản, trước khi ra khỏi phòng nên cất giữ đồ đạc cẩn thận và gia cố thêm các loại khóa cửa chắc chắn, tránh để tội phạm lợi dụng sơ hở trộm tài sản.