Hà Nội

Bắt ổ nhóm tuổi "teen" gây ra 3 vụ cướp tài sản liên tiếp trong đêm

ANTD.VN - Một ổ nhóm nam thiếu niên vừa bị phòng CSHS – CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị công an cơ sở bắt giữ về hành vi cướp tài sản. Chỉ trong một đêm, nhóm thiếu niên trên đã gây ra 3 vụ cướp xe máy, túi xách của phụ nữ…

2h sáng ngày 15/12/2017, chị Đặng Thị Thanh Thủy, sinh năm 1990, trú tại xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, đang điều khiển xe máy đi trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên thì bị một nhóm nam thiếu niên chặn đầu, bao vây.

Chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra, cô gái này bị nhóm thiếu niên đánh túi bụi, xây xẩm mặt mày. Và chỉ trong chớp mắt, chiếc túi xách đeo bên mình của chị Thủy đã bị các đối tượng cướp đi. Bên trong chiếc túi có một chiếc điện thoại di động Iphone 6 Plus màu ghi và khoảng 100.000 đồng tiền mặt.

Quá bàng hoàng và sợ hãi, chị Thủy sau khi lấy lại tinh thần đến cơ quan Công an trình báo.

Ổ nhóm cướp tuổi "teen" gây ra liên tiếp ba vụ cướp trong đêm bị cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội bắt giữ

Cũng ngay trong rạng sáng ngày 15/12, chị Chẩu Thị Thanh Huyền, sinh năm 1994, trú tại thị trấn Na Hang, tỉnh Tuyên Quang cũng bi một nhóm nam thiếu niên chặn đầu xe.

Thân gái một mình, sợ xảy ra chuyện chẳng lành nên chị Huyền đã nhảy ra khỏi xe bỏ chạy. Tuy nhiên, một trong số các đối tượng đã đuổi theo và đánh chị Huyền, hòng giằng chiếc túi xách nạn nhân đang đeo trên người nhưng không được.

Sau đó, cả nhóm tẩu thoát cùng chiếc xe máy của chi Huyền. Còn nạn nhân khi hết cơn hoảng loạn cũng đã kịp trình báo đến cơ quan Công an.

Bắt ổ nhóm tuổi "teen" gây ra 3 vụ cướp tài sản liên tiếp trong đêm ảnh 2

Gương mặt "non choẹt" của Nguyễn Hải Đăng, đối tượng được phân công chặn đầu xe của các nạn nhân

Ít giờ sau, một vụ việc tương tự đã xảy ra trên địa bàn quận Hoàng Mai. Nạn nhân là chị Dương Hương Ly, sinh năm 1991, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chị bị nhóm cướp đe dọa và cướp chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của các bị hại, xác định đây là một vụ án nghiêm trọng, đối tượng manh động, táo tợn, Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo phòng CSHS – CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Long Biên, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai nhanh chóng vao cuộc điều tra, bắt giữ đối tượng gây án.

Bắt ổ nhóm tuổi "teen" gây ra 3 vụ cướp tài sản liên tiếp trong đêm ảnh 3

Một trong những chiếc xe máy bị nhóm cướp tuổi "teen" cướp trong đêm

Sau 3 ngày tổ chức điều tra, truy xét, ngày 18/12, cơ quan Cảnh sát điều tra – CATP Hà Nội đã bắt giữ nhóm cướp tuổi “teen” gây ra ba vụ cướp tài sản trên gồm: Nguyễn Hải Đăng, sinh năm 1999, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Tùng Long, sinh năm 1998, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1998, trú tại phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng và Lê Anh Quang, sinh năm 1999, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, nhóm đối tượng này đều bỏ học và sống lêu lổng, thiếu sự giáo dục, quản lý của gia đình.

Quen biết, qua các mối quan hệ xã hội, 4 đối tượng nhanh chóng làm thân, chập lại và rủ nhau đi cướp tài sản để kiếm tiền ăn chơi, đàn đúm.

“Con mồi” mà các đối tượng nhắm tới là phụ nữ đi một mình ban đêm, trên những đoạn đường, khu phố vắng người qua lại.

Khi phát hiện được “con mồi”, Nguyễn Hải Đăng sẽ phi xe lên chặn đầu, ba đối tượng còn lại vây quanh, áp sát hai bên để nạn nhân không có đường bỏ chạy. Sau đó, chúng sẽ dọa nạt, thậm chí là đánh đập như trình báo của các nạn nhân để cướp tài sản.

Số tài sản lấy được, ổ nhóm này ngay lập tức mang đi tiêu thụ rồi chia nhau tiền tiêu xài.

* Tên của nạn nhân trong bài đã được thay đổi

Mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần khuyến cáo, song, người dân vẫn còn chủ quan, thiếu ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản, để rồi trở thành miếng mồi ngon cho tội phạm.

Từ nay đến cuối năm, tình hình tội phạm diễn biến hết sức phức tạp. Do vậy, Công an Hà Nội khuyến cáo người dân, cần cẩn trọng khi mang theo tài sản ra đường. Đặc biệt, đối với phụ nữ đi vào ban đêm, cần đi hai người và hạn chế tối đa mang theo tài sản có giá trị, bởi tội phạm thường hoạt động manh động, táo tợn dễ gây nguy hiểm đối với nạn nhân.