Bắt ổ nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Đối tượng Lê Công Thanh có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù lại tiếp tục rủ đồng bọn gây ra hàng chục vụ trộm xe máy...

Ngày 8-5, CAH Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm xe máy.

Trước đó, sau quá trình điều tra, truy xét, CAH Hoằng Hóa đã triệt phá ổ nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn. Cầm đầu ổ nhóm trộm cắp xe máy này là Lê Công Thanh (SN 1989, trú tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa). Thanh là đối tượng nghiện ma túy, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Các đối tượng cùng số tang vật bị thu giữ

Mặc dù mới ra tù đầu năm 2019, nhưng Thanh đã “ngựa quen đường cũ” câu kết với các đối tượng Trương Văn Trọng (SN 1991, trú tại xã Hoằng Phụ), Lê Doãn Đại (SN 1983, trú tại xã Hoằng Thái) và Vũ Văn Linh (SN 1991, trú tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc) lên kế hoạch đi trộm cắp xe máy. Số tang vật trộm cắp được các đối tượng mang đến các tỉnh khác tiêu thụ. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chỉ tính từ đầu tháng 4-2019 đến khi bị bắt, Lê Công Thanh đã cùng đồng bọn liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy tại các xã ven biển của huyện Hoằng Hóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAH Hoằng Hóa đã thu hồi 9 xe máy trả lại cho bị hại, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.