Bắt ‘nóng’ các ổ nhóm cướp, cướp giật

ANTD.VN - Triển khai Kế hoạch của CATP Hà Nội về tăng cường đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật, lực lượng Cảnh sát hình sự CAH Gia Lâm phối hợp với các đơn vị chức năng vừa chủ động phòng ngừa, đồng thời truy xét, bắt giữ nhiều đối tượng, ổ nhóm phạm tội.

“Nhận diện những tuyến, điểm tiềm ẩn; xử lý kịp thời, triệt để tin báo tố giác tội phạm và nắm chắc đối tượng “nổi”; đó là những yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Cảnh sát hình sự và các địa bàn”, Thượng tá Nguyễn Văn Đệ - Phó trưởng CAH Gia Lâm chia sẻ nguyên tắc đặt ra của ban chỉ huy CAH Gia Lâm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm cướp, cướp giật nói riêng. Thấy rõ sự cần thiết của những yêu cầu này, bởi khi có sự tập trung, đấu tranh quyết liệt, kịp thời, tội phạm cướp – cướp giật sẽ không đủ thời gian tẩu thoát hay phi tang tang vật. Sự vào cuộc kiên quyết của lực lượng Công an cũng sẽ giúp dư luận nhân dân vững tâm hơn.

Một số đối tượng có hành vi cướp, cướp giật bị CAH Gia Lâm bắt giữ

Yêu cầu “truy nóng” thể hiện rõ trong chuyên án bắt đối tượn cướp giật tài sản, do đội CSHS xác lập. Trưa 17-9, CAH Gia Lâm nhận được trình báo của chị Nguyễn (43 tuổi, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên), về việc trước đó ít phút, khi điều khiển xe máy chở bạn gái di chuyển trên QL5, hướng đi Hà Nội – Hải Phòng; đã bị 1 đối tượng đi xe máy cùng chiều giật chiếc túi xách đựng điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân.

Theo tường trình của bị hại, khu vực xảy ra vụ việc ở gần cầu vượt Phú Thị, và sau khi gây án, tên gian đã phóng xe máy hướng ra địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Một mặt rà soát đối tượng nghi vấn trên địa bàn, lực lượng CSHS CAH Gia Lâm phối hợp, trao đổi thông tin với Công an một số đơn vị giáp ranh. Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 19-9, trinh sát hình sự đã xác định, bắt giữ đối tượng gây án, là Dương Văn Dũng (SN 1989, quê quán Thuận Thành, Bắc Ninh). Cơ quan Công an cũng đã thu giữ của đối tượng có 2 tiền án này chiếc điện thoại di động là tài sản của chị Nguyễn; và phương tiện gây án của Dương Văn Dũng.

Trước đó, trong 2 ngày 9 và 10-9, CAH Gia Lâm tiếp nhân liên tiếp 2 đơn trình báo của 2 gia đình cùng trú ở xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, về việc con em mình bị 1 đối tượng cướp dây chuyền bạc khi đang ở trường học. Thực hiện tội phạm, gã thanh niên đã trèo tường để vào trường, giật dây chuyền và đấm 1 cháu bé khi gặp phải kháng cự.

Qua lời kể của 2 cháu bé, cùng thu thập thông tin từ cá nhân chứng, CAH Gia Lâm nhận định nhiều khả năng đối tượng gây án không phải người địa phương. Thông báo nhận dạng đặc điểm đối tượng được lan tỏa đến các đồn, thị trấn trên địa bàn, và trong vòng chưa đầy 1 tuần, đội CSHS cùng Công an đồn Nam Đuống đã bắt được kẻ cướp day chuyền của 2 cháu học sinh, là Đinh Thành Duy (SN 2001, quê quán Mai Sơn, Sơn La). Tên này có tiền án về tội danh liên quan đến ma túy, sống lang thang tại Hà Nội.

Một chuyên án truy xét công phu khác cũng vừa được CAH Gia Lâm phối hợp cùng phòng CSHS CATP Hà Nội xác lập, khám phá thành công; bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Tỉnh (SN 1993) và Đồng Văn Hiếu (SN 1993), cùng trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh. Trong số này, đối tượng Tỉnh mới ra tù.

Thủ đoạn của Hiếu và Tỉnh, là cứ sáng sớm đi xe máy từ Bắc Ninh sang Hà Nội, chặn đường, dùng hung khí cướp tiền, tài sản giá trị của những người đi chợ sớm. Đơn cử như sáng 5-8, chúng chặn chị Phạm (SN 1992, trú ở xã Phù Đổng, Gia Lâm) ngay tại khu vực thôn Đổng Viên, xã Phù Đổng, cướp túi xách đựng điện thoại di động và tiền mặt.

Quá trình đấu tranh mở rộng, CAH Gia Lâm ghi nhận 2 đối tượng này còn gây ra 2 vụ cướp ở địa phận huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; và 1 vụ cướp giật tại Hà Nội. CQĐT đã thu giữ tang vật là 1 chiếc xe máy không BKS, 3 điện thoại di đông cùng một số tài liệu…