Bắt đối tượng truy nã "găm" vũ khí chống trả lại Công an

ANTD.VN - Ngày 1-11, chỉ huy CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, chỉ trong vòng 1 tuần, đơn vị đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng trốn truy nã nguy hiểm. Có đối tượng luôn mang vũ khí bên người, để chống trả quyết liệt lực lượng vây bắt.

Sáng 27-10, qua nguồn tin trinh sát, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an quận Cầu Giấy xác định tại khu nhà trọ ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xuất hiện một đối tượng đang trốn truy nã nguy hiểm. Ngay sau đó, đơn vị đã lập kế hoạch vây bắt.

Đối tượng trốn truy nã được xác định là Bùi Văn Tiểng (SN 1994; HKTT: xóm Cỏ, xã Mỹ Thành, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình). Tiểng là đối tượng đang bị Công an quận Cầu Giấy truy nã về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Tiểng trốn truy nã bị CAQ Cầu Giấy bắt giữ

Do đối tượng thường xuyên mang theo dao kiếm bên người, nên lực lượng vây bắt đã quyết định "đột kích" nhanh, bất ngờ vào phòng trọ nơi ẩn náu của Tiểng. Đợi cho thời cơ chín muồi, hai trinh sát đạp cửa xông vào khống chế Tiểng, khi đối tượng định bật dậy lấy dao nhọn ở cạnh giường ngủ với ý định chống trả. 

Trước đó, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1978; trú tại xã Độn Thinh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) là đối tượng bị Công an quận Cầu Giấy truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, khi Tuấn đang lẩn trốn tại khu vực phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. 

Tiểng luôn thủ sẵn dao trong người để chống trả lại lực lượng vây bắt

Thông tin của người dân cung cấp cho công an về việc Tuấn đang trốn truy nã tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, nhưng không rõ địa chỉ cụ thể. Đáng chú ý, khi nói chuyện với đối tượng này, người dân xung quanh nghe có nhiều tiếng gà gáy.

Nhận thông tin này, các mũi trinh sát đã tỏa đi rà soát các khu vực nuôi gà tre, gà chọi tại phường Ngọc Khánh.

Khi đến khu vực nhà trọ ở ngõ 104, phố Đào Tấn, lực lượng Công an đã phát hiện nhiều điểm nghi vấn Tuấn đang lẩn trốn tại đây và tổ chức mật phục bắt giữ được đối tượng.