Bắt đối tượng trong vụ án đâm người trọng thương tại chợ Long Biên

ANTD.VN - Liên quan đến vụ án một người đàn ông bị đâm trọng thương tại chợ Long Biên, Đặng Hải Biên đã bỏ trốn và bị truy nã.

Ngày 7-4, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội cho biết đơn vị đã bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã về tội giết người.

Đối tượng Nguyễn Hải Biên bị bắt giữ theo quyết định truy nã

Trước đó ngày 1-4, Đặng Hải Biên (SN 1990; trú tại Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), đối tượng bị Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội truy nã nguy hiểm về tội giết người đã bị Phòng Cảnh sát hình sự CATP bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Thanh Hóa.

Theo hồ sơ, ngày 16-3, tại khu vực chợ Long Biên, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội do mâu thuẫn khi bán hàng, anh P bị một nhóm thanh niên đánh và dùng dao gọt hoa quả đâm vào sườn. Hậu quả, nạn nhân bị tổn thương cơ thể tỷ lệ 56%.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội bước đầu đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Đặng Hải Biên về tội “Giết người”. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 26-3-2020, Cơ quan CSĐT – CATP đã ra quyết định truy nã bị can đối với Biên. CQĐT đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.