Bắt đối tượng buôn bán trái phép động vật quý hiếm

ANTD.VN - Lên mạng mua 2 con gà rừng, Nguyễn Văn Hào dù biết đó là động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm của Nhà nước nhưng vẫn  mang đi bán để kiểm lời.

Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội mới đây đã khởi tố Nguyễn Văn Hào (SN 1984) trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội tội danh vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Trung tá Đoàn Văn Đông, Đội trưởng Đội CSKT CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, qua công tác trinh sát nắm tình hình xác định trên địa bàn quận có một số đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán động vật quý hiếm thuộc danh mục cấm của Nhà nước, nên đã báo cáo chỉ huy CAQ xác lập chuyên án và lên kế hoạch đấu tranh bắt giữ.

Sau nhiều ngày theo dấu đối tượng, các trinh sát Đội CSKT CAQ đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng phục kích, đón lõng tại các tuyến đường đối tượng có thể đi qua. Sáng 1-6, trên đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đang ngồi trên xe máy, ở yên xe có buộc một thùng carton có dấu hiệu nghi vấn.

Bắt đối tượng buôn bán trái phép động vật quý hiếm ảnh 1

Nguyễn Văn Hào tại cơ quan công an

Tổ công tác đã yêu cầu nam thanh niên mở thùng carton và phát hiện bên trong có một cá thể động vật. Nam thanh niên khai tên là Nguyễn Văn Hào (SN 1984)  trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Cá thể động vật Hào để trong thùng  là gà tiền mặt đỏ.

Tại thời điểm kiểm tra Hào không xuất trình được giấy tờ liên quan đến cá thể gà tiền mặt đỏ trên. Tổ công tác đã lập biên bản đưa những người liên quan về trụ sở Công an để xác minh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, Hào khai, khoảng tháng 3-2018 Hào lên mạng Internet mua 2 con gà rừng với giá là 2,5 triệu đồng. Sau đó Hào tìm hiểu trên mạng  thì biết  gà tiền mặt đỏ là loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Nhà nước cấm mua bán, nuôi nhốt, săn bắn. Quá trình nuôi nhốt thì một con gà tiền mặt đỏ bị chết.

Đến cuối tháng 5-2019, qua mạng xã hội có một nam thanh niên hỏi mua con gà tiền mặt đỏ Hào đang nuôi. Hào thống nhất giá 2,5 triệu đồng. Sáng 1-6, Hào cho con gà tiền mặt đỏ vào thùng carton để đi giao hàng thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt giữ.

Nguyễn Văn Hào thừa nhận việc nuôi nhốt, bán cá thể ”gà tiền mặt đỏ” trên là vi phạm pháp luật, nhưng do hám lợi nên  vẫn thực hiện hành vi phạm tội.

CAQ Bắc Từ Liêm đã tiến hành gửi yêu cầu Giám định đến Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật thuộc Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam. Kết quả giám định xác định 1 cá thể động vật còn sống là loài gà tiền mặt đỏ có tên khoa học là Polyplectron germaini thuộc phụ lục I, danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ)