Bắt bộ sậu chánh, phó giám đốc công ty cưỡng đoạt tài sản

ANTD.VN - Không có chức năng xử lý rác thải công nghiệp,  nhưng phía công ty Mạnh Trình vẫn bắt ép người của 1 doanh nghiệp phải nộp tiền thì mới “tạo điều kiện” cho hoạt động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ ngày 14-5 cho biết, đơn vị đã ra các quyết định bắt giữ 5 đối tượng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, gồm Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Văn Duy, Hà Duy Hưng, Nguyễn Văn Thắng (cùng trú tại tỉnh Phú Thọ) và ra quyết định truy tìm đối với Lê Văn Thơ và Lê Văn Trình hiện đang bỏ trốn.

Các đối tượng và tang vật vụ án bị thu giữ

Các đối tượng này đều là Giám đốc, Phó giám đốc và nhân viên công ty TNHH thương mại Mạnh Trình (địa chỉ tại khu Sơn Hà, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ).

Theo điều tra, đầu năm 2020, giữa Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh (TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) và công ty Leehoo Vina (địa chỉ tại khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) ký hợp đồng xử lý rác thải công nghiệp. Trong đó, Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh giao cho ông Nguyễn Phi Trường (trú ở Hà Nội) trực tiếp thực hiện hợp đồng.

Mặc dù không có chức năng xử lý rác thải công nghiệp, nhưng Lê Văn Thơ - giám đốc Công ty TNHH thương mại Mạnh Trình nhiều lần điện thoại đe dọa, khống chế yêu cầu ông Trường phải nộp cho công ty Mạnh Trình 15% tổng giá trị hợp đồng đã được ký kết. Thơ đe dọa nếu không thực hiện, thì tính mạng vợ con ông Trường sẽ gặp nguy hiểm.

Cùng với việc đe dọa, Thơ còn chỉ đạo một số đối tượng chửi bới, chặn đường không cho xe của công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh ra vào bốc rác tại công ty Leehoo Vina.

Khoảng 16 giờ ngày 7-5, quá trình ông Trường đến trụ sở công ty TNHH thương mại Mạnh Trình để giao nộp 10 triệu đồng, thì lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ ập bắt quả tang. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan Công an bước đầu thực hiện biện pháp tố tụng đối với các đối tượng nêu trên, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.